Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phân trần về các HTX "không chịu lớn"

Minh Huệ Thứ ba, ngày 30/10/2018 17:39 PM (GMT+7)
Chiều 30.10, khi trả lời chất vấn của đại biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường thừa nhận việc phát triển của hệ thống HTX chưa đáp ứng với yêu cầu sản xuất, cần phấn đấu nhiều hơn nữa.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Lê Hiếu

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Công Định (đoàn ĐBQH Long An) về tình trạng nhiều hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) chưa phát triển, nguyên nhân và giải pháp cho thực trạng này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định: HTXNN là một trong những yếu tố tham gia tích cực cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam. Đây là thành tố không chỉ giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay mà cả trong những giai đoạn tới, vì chúng ta là đất nước nông nghiệp đi lên từ hộ nhỏ lẻ, nếu không có HTX cùng với các doanh nghiệp làm hạt nhân, để các hộ nông nghiệp đứng riêng lẻ thì chúng ta không thể hội nhập vào thị trường toàn cầu.

Có một điều rất mừng là từ khi có Luật HTX 2012 đến nay, tốc độ phát triển HTX khá nhanh, đặc biệt năm 2016 – 2017 vừa qua, khi chúng ta tổng kết 5 năm thực hiện Luật HTX, trực tiếp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo tổng kết ở các vùng thì các HTX của chúng ta phát triển rất nhanh.

"Đến giờ này nước ta đã có 13.120 HTXNN ở các vùng, trong đó tại khu vực ĐBSCL có nhiều HTX phát triển nhanh và hoạt động rất hiệu quả. Ví dụ như tại Sóc Trăng, có 1 HTX có tới 1.200 thành viên tham gia. Đó là những kết quả rất khả quan" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.  

Một tín hiệu vui nữa là trong 3 năm vừa qua, số lượng doanh nghiệp của nước ta đã tăng lên gấp 3 lần. Đây là hạt nhân, động lực quan trọng để liên kết, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của HTX.

img

Lãnh đạo Lavifood và đối tác Ilmi Farming & Fishery Co. Ltd (Hàn Quốc) khảo sát vùng trồng rau củ. (Ảnh: I.T)

"Tôi ví dụ ở Long An, từ khi ra đời nhà máy Lavifood với công suất chế biến gần 200.000 tấn rau quả, nhiều HTXNN đã được hình thành theo, cùng với một loạt HTX khác đang cùng với doanh nghiệp này liên kết sản xuất cùng bà con nông dân", Bộ trưởng dẫn chứng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Cường cũng thừa nhận: "Đúng như đồng chí Lê Công Định nói, so với yêu cầu thì cần phấn đấu hơn nữa, vì trong số 13.120 HTX hiện nay có 1/3 là số HTX kiểu cũ chuyển sang, cần phải củng cố chất lượng hoạt động. So với 7,6 triệu hộ nông dân thì nhu cầu số lượng HTX cũng cần phải nhiều hơn nữa, hoạt động chất lượng hơn nữa".

Bộ trưởng cho biết Bộ NNPTNT đang tích cực chỉ đạo thực hiện Quyết định của Thủ tướng thực hiện nghị quyết của Quốc hội: Đó là từ nay đến năm 2020 thành lập cho được 15.000 HTX hoạt động chất lượng. Thứ 2, riêng vùng ĐBSCL, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 445 là phải thực hiện bằng được mục tiêu hình thành 1.200 HTX phải hoạt động thật tốt làm nòng cốt.

"Hai việc này phải cố gắng thực hiện để cùng với 9.000 doanh nghiệp xúm vào thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp", Bộ trưởng Cường nhấn mạnh.

"Bộ NNPTNT sẽ kết hợp cùng Liên minh HTX, Hội Nông dân Việt Nam, các địa phương và cùng bà con nông dân tập trung hình thành chuỗi liên kết sản xuất, gắn với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới".

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem