Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Chăn nuôi thoát “âm”, không bàn lùi, không hạ mục tiêu tăng trưởng

P.V Thứ hai, ngày 29/06/2020 12:26 PM (GMT+7)
Sáng 29/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Bình luận 0

Chăn nuôi "thoát âm", trồng trọt vượt hạn mặn kỉ lục

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sang quý II/2020, ngành nông nghiệp nước ta đã lấy lại được tốc độ tăng trưởng.

So với cùng kỳ năm 2019, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 1,18% so với cùng kỳ năm 2019 . Trong đó, nông nghiệp tăng 0,78% (trồng trọt tăng 0,63%, chăn nuôi "thoát âm" và còn tăng 1,05%), lâm nghiệp tăng 2,16% và thủy sản tăng 2,21%. Dự kiến tốc độ tăng GDP ngành nông lâm sản 6 tháng đầu năm đạt trên 1%.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp liên tục gặp nhiều thách thức, nguy cơ. Bởi, đây là loại hình sản xuất ngoài trời, chịu tác động mạnh mẽ bởi thiên tai.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Chăn nuôi thoát “âm”, không bàn lùi, không hạ mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị diễn ra sáng nay (29/6). Ảnh: Đinh Tùng

"Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, chúng ta đã thấy rõ điều đó. Cụ thể, từ cuối năm 2015, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra khốc liệt. Tại ĐBSCL, chưa năm nào mặn vào sâu đất liền như vậy. Hạn tới mức 405.000ha lúa bị ảnh hưởng, sản lượng lương thực giảm 1 triệu tấn, 1 triệu hộ dân bị thiếu nước.

Và năm 2016, cũng là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, ngành nông nghiệp tăng trưởng âm (6 tháng đầu năm -0,18%). Nền nông nghiệp mở màn cho cả giai đoạn rất khó khăn. Nhưng nhờ sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, ngay trong năm đó chúng ta đã lập kì tích, đổi "dấu" tăng trưởng GDP từ âm sang dương", Bộ trưởng nói.

Còn năm nay, lần đầu tiên nhân loại hứng chịu một thảm họa dịch bệnh, đó là dịch Covid-19. Dịch bệnh này đã tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống, sức khỏe, tính mạng, gây tác hại tổn thương khủng khiếp như vậy.

Trong bức tranh đó, ngành nông nghiệp chịu "rủi ro kép", khi chưa năm nào đêm giao thừa lượng mưa lên tới 140mm tại Hà Nội; mùng 1 Tết mưa đá nhiều nơi ở miền núi phía Bắc… Chưa bao giờ hạn hán, thiếu nước xảy ra ở cả Bắc - Trung - Nam trong vụ đông xuân. Từ đầu năm đến nay, 173 trận giông, lốc, mưa đá trên cả nước, cho thấy ngày càng nhiều hiện tượng dị thường của thời tiết, bất thuận ngày càng nhiều.

"Hạn, mặn tại ĐBSCL năm nay vượt mốc lịch sử so với năm 2016. Còn dịch tả lợn châu Phi thì khủng khiếp. Lịch sử ngành hàng thịt lợn trên thế giới chưa bao giờ ghi nhận thiệt hại lớn như vậy", Bộ trưởng Cường nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Chăn nuôi thoát “âm”, không bàn lùi, không hạ mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 2.

Vụ đông xuân 2019-2020, mặn tại ĐBSCL năm nay vượt mốc lịch sử so với năm 2016, tuy nhiên do chuẩn bị tốt kịch bản ứng phó, với các giải pháp kịp thời nên thiệt hại được giảm mức thấp nhất, lúa vẫn được mùa. Ảnh: Huỳnh Xây

Không bàn lùi, không thay đổi kế hoạch mục tiêu tăng trưởng

Trong lĩnh vực chăn nuôi, ông Nguyễn Xuân Dương, Cục trưởng Cục Chăn nuôi nhận định: Trong 6 tháng qua, hoạt động sản xuất nhìn chung là tích cực. Sản lượng các sản phẩm chăn nuôi tăng rất cao, như gia cầm tăng 12% , trứng tăng 11% , sữa tăng 8%, bò tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.

"Đây là tăng trưởng rất cao của khối chăn nuôi, chỉ có sản lượng lợn là giảm", ông Dương đánh giá.

Trong khi đó, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, đến thời điểm này cả nước đã thu hoạch được khoảng 22,5 triệu tấn lúa.

Các trà lúa hè thu cũng đang phát triển rất tốt, dự kiến bình quân năng suất đạt 60 tạ/ha. Cây ăn quả tiếp tục được người dân chăm sóc tốt, do đó năng suất đảm bảo kế hoạch đề ra.

"Nếu không xảy ra các yếu tố bất thuận lớn, ngành trồng trọt sẽ đạt được mục tiêu của năm 2020 cả về năng suất và chất lượng. Do đó, đề nghị lãnh đạo Bộ NNPTNT chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản", ông Nguyễn Như Cường nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Chăn nuôi thoát “âm”, không bàn lùi, không hạ mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Đinh Tùng

Trong bối cảnh trên, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NNPTNT khẳng định: Toàn ngành phải đối phó kép để thực hiện nhiệm vụ rất nặng nề mà Chính phủ giao (tăng trưởng GDP từ 2,8 - 3,2%).

Đặc biệt, bằng mọi giá phải hoàn thành hai mặt trận: Sản xuất lương thực và thực phẩm, qua đó đảm bảo khoảng 43,5 triệu tấn lúa gạo, đủ lương thực cho 100 triệu người dân Việt Nam và có thể xuất khẩu từ 6,5 - 6,7 triệu tấn gạo. Đảm bảo nhu cầu sử dụng thịt, trứng, sữa, rau... cho nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu với tổng giá trị khoảng 42 tỷ USD.

"Phương châm là với thách thức kép thì phải quyết tâm và cố gắng thực hiện 2-3 lần", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Tư lệnh ngành nông nghiệp cũng khẳng định: "Khi đứng trước khó khăn, thách thức lớn, chúng ta phải tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Không bàn lùi, không thay đổi mục tiêu kế hoạch năm 2020 mà Chính phủ giao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem