dd/mm/yyyy

Bộ nội vụ

Bộ Nội vụ đề nghị xóa bỏ tổ chức Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam

Bộ Nội vụ đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội và người tin theo "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ".


2 địa phương nào có số công chức, viên chức nghỉ việc nhiều nhất cả nước?

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cả nước có gần 19.000 công chức, viên chức thôi việc từ tháng 7/2022 đến hết 6/2023, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội, TP.HCM.


Thanh tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Kon Tum

Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Kom Tum.


Bộ Nội vụ sửa đổi tiêu chuẩn nghiệp vụ, xếp lương đối với công chức hành chính

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.


Vì sao nhiều bí thư tỉnh ủy được điều động làm thứ trưởng?

Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Việc điều động nhiều bí thư tỉnh ủy làm thứ trưởng nhằm sử dụng hiệu quả cán bộ lãnh đạo ở địa phương. Đây là quá trình chuẩn bị đội hình nhân sự chủ chốt tốt nhất cho khóa mới.


Hai hiệp hội nước mắm: Người tiêu dùng băn khoăn

Sau 3 năm hiệp thương hợp nhất 2 hiệp hội nước mắm bất thành, Bộ Nội vụ đã cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam riêng. Như vậy là cả nước sẽ có hai hiệp hội cùng song song hoạt động chung tên nước mắm. Tuy nhiên, tên gọi của hai hiệp hội nghe vẫn na ná giống nhau, khiến người tiêu dùng băn khoăn…


Vụ toan tính “xóa sổ” dự án nông nghiệp ở Bình Dương: Bộ Nội vụ vào cuộc

Báo Dân Việt phản ánh qua bài: Bình Dương: Có toan tính xóa sổ một dự án nông nghiệp. Sau khi báo phản ánh, Bộ Nội vụ đã vào cuộc kiểm tra


Sáp nhập huyện, xã: Địa phương lúng túng, cán bộ có tư tưởng trì hoãn

Bộ Nội vụ cho biết, các địa phương vẫn còn lúng túng, chưa có phương án giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư. Đồng thời, nhiều người chưa ủng hộ việc sáp nhập, có tư tưởng trì hoãn do lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vị trí công tác sau khi sắp xếp.