dd/mm/yyyy

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên triển khai nhiều giải pháp thực hiện "mục tiêu kép": Vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 02 đợt dịch Covid-19, với 63 ca nhiễm, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tập trung cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân triển khai hàng loạt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên:Nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc   - Ảnh 1.

Cán bộ Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho người cách ly tại Trung đoàn. (Ảnh: Vinh Duy).

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Điện Biên luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, thực tiễn tình hình dịch bệnh để thực hiện nhiều giải pháp tích cực, nhất là bổ sung, điều chỉnh phương án, kế hoạch, quy trình phòng chống dịch cụ thể, chi tiết, sát nhiệm vụ cho các thành phần lực lượng, sẵn sàng tham gia ứng phó các tình huống xảy ra.

Trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong LLVT tỉnh: 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập, quán triệt và cập nhật những thông tin cơ bản về dịch Covid-19 như: cơ chế lây lan dịch bệnh; triệu chứng khi nhiễm vi rút; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên còn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện các biện pháp tích cực phòng ngừa dịch trong đơn vị và khu vực đóng quân. Phun khử trùng nơi ăn, ở, làm việc, môi trường xung quanh doanh trại; bố trí quân y tại các cổng ra vào doanh trại để đo thân nhiệt, phun khử khuẩn phương tiện trước khi vào đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên:Nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc   - Ảnh 3.

Chiến sĩ Bộ CHQS tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuần tra, kiểm soát người dân nhập cư trái phép tại địa phận các huyện biên giới. (Ảnh: Vinh Duy).

Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, phương án phòng chống dịch cho từng cấp độ, phát huy phương châm "4 tại chỗ". Khảo sát mở rộng các khu cách ly tập trung, huy động lực lượng triển khai các trạm, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, cũng như thực hiện khoanh vùng, phong tỏa, truy vết dập dịch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, LLVT trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Sở Y tế, Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong tỉnh) tiếp nhận, điều trị cho 63 người nhiễm Covid-19 (đã khỏi 61 người, 2 người đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến TP. Điện Biên Phủ). Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn là lực lượng chủ chốt tiếp nhận, cách ly 14.040 công dân. Trong đó, số công dân cách ly đủ 14 ngày là 13.736 người; số đang cách ly là 1.304 người.

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên:Nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc   - Ảnh 4.

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì 87 tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 với 221 cán bộ, chiến sĩ tham gia. (Ảnh: Vinh Duy).

Để chủ động trước tình huống dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, số ca nhiễm lớn, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch hành động khi dịch bệnh xảy ra như: Trưng tập nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn; chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng xây bệnh viện dã chiến khi cần thiết; các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch…

Phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì 87 tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 với 221 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó, có 76 tổ, chốt thuộc khu vực biên giới với 180 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tận tuỵ, ân cần và nghiêm túc tại các tổ, chốt, khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Song song với nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức và huấn luyện trong toàn lực lượng.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp an toàn trong tình hình mới. Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2.

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên:Nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc   - Ảnh 5.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên trao giấy chứng nhận cho công dân hoàn thành thời gian cách ly tại bệnh xá Quân y 40, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Vinh Duy).

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành huấn luyện theo phân cấp với phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục - đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính. 

Hiện nay, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã và đang tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Công tác chuẩn bị về văn kiện, kế hoạch; khung luyện tập, huấn luyện; địa điểm, cơ sở vật chất, thao trường… cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. 

Vinh Duy - Thu Hường