Bình Thuận công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao giấy chứng nhận cho những dự án lớn

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 28/02/2024 14:00 PM (GMT+7)
Sáng 28/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến dự Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 với chủ đề: Bình Thuận - Nơi đáng sống - Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.
Bình luận 0

Phát triển trên 3 trụ cột

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh thành bạn, cơ quan ngoại giao, tổ chức hợp tác quốc tế, đơn vị tư vấn…

Bình Thuận công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao giấy chứng nhận cho những dự án lớn- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến dự Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh: Đình Hòa - BTO

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt là có hơn 300 nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc mọi ngành nghề cùng tham dự…

Theo ông Đoàn Anh Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhân dịp này Bình Thuận sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch của tỉnh, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của Bình Thuận đến nhà đầu tư.

Đây cũng là cơ hội để địa phương lắng nghe các nhà quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp góp ý, hiến kế nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, hiện thực hóa mục tiêu đưa Bình Thuận phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, mạnh từ biển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Bình Thuận công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao giấy chứng nhận cho những dự án lớn- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng phát biểu khai mạc Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuan.gov.vn.

Cũng theo ông Đoàn Anh Dũng, Bình Thuận tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mặt khác huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục tập trung thu hút đầu tư, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột kinh tế của tỉnh: Công nghiệp - Du lịch, dịch vụ - Nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại…

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao, gởi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã đạt những thành tựu lớn trong suốt thời gian qua.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị địa phương cần tiếp tục tận dụng để đưa kinh tế phát triển đột phá, nhất là về lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, chế biến sâu khoáng sản…

Bình Thuận công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao giấy chứng nhận cho những dự án lớn- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh: Đình Hòa - BTO

Bình Thuận trở thành nơi đáng sống, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận rất vui mừng, phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trân trọng trao tại buổi lễ long trọng này. Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh.

Ông Dương Văn An kêu gọi doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi lợi thế, huy động mọi nguồn lực, thích ứng mọi biến đổi. Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, để thực hiện thành công các mục tiêu theo Quy hoạch tỉnh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, trở thành nơi đáng sống, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

Bình Thuận công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao giấy chứng nhận cho những dự án lớn- Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Đình Hòa - BTO

Ông Trần Thanh Huỳnh, một chủ cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ vừa và nhỏ ở TP.Phan Thiết cho biết, mấy ngày qua ông và người thân theo dõi báo chí có đăng thông tin về sự kiện này nên cảm thấy đây là một tín hiệu vui đầu năm.

"Là một người con, dân Phan Thiết sinh ra và lớn lên trên vùng biển này, năm nay đã gần 60 tuổi rồi, tôi cũng đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của quê hương nhưng chưa bao giờ thấy vui như hôm nay. Nhiều doanh nghiệp lớn về đầu tư ở Bình Thuận là một cơ hội để thế hệ trẻ con cháu chúng tôi cùng nhau phát triển...", ông Hà nói.  

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho những dự án lớn

Tại sự kiện này, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ trao giấy trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp và trao Bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đông Sài Gòn để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Dự án này có diện tích sử dụng đất 468,35 ha và tổng vốn đầu tư là 1.717 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần ARCS để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất giày dép ARCS tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Dự án này có diện tích sử dụng đất 8,9 ha và tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Khải Doanh để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất nhựa Khải Doanh tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, với diện tích sử dụng đất 8,91 ha và tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận còn trao Bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Kiến Phát thực hiện dự án Khu đô thị du lịch, nghệ thuật, văn hóa và thể thao, diện tích sử dụng đất 45 ha và tổng vốn đầu tư 1.850 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp.) thực hiện dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi, diện tích sử dụng đất 5.000 ha và tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Tấn Phát thực hiện dự án Tổ hợp chế biến sâu Titan - Zircon và các kim loại quý hiếm khác, diện tích sử dụng đất 200 ha và tổng vốn đầu tư 4.990 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD thực hiện dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép công nghệ cao tại tỉnh Bình Thuận, diện tích sử dụng đất 100 ha và tổng vốn đầu tư 4.855 tỷ đồng.

Liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận với Công ty TNHH Hào Hưng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến gỗ chuyên sâu các nội thất, ngoại thất xuất khẩu, diện tích sử dụng đất 20 ha và tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Công ty TNHH Hào Hưng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bột giấy, giấy và bìa, diện tích sử dụng đất 40 ha và tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Công ty Tư vấn ECOTECH thực hiện dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh tại tỉnh Bình Thuận với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem