Bình Phước: Phục sát đất tỷ phú người Nùng trồng bạt ngàn bưởi da xanh, xây được "biệt phủ", sắm xe hơi

Văn Dũng Chủ nhật, ngày 13/09/2020 13:37 PM (GMT+7)
Nhắc đến bưởi da xanh, người ta thường nghĩ đến tỉnh Bến Tre nổi tiếng với giống bưởi ruột đỏ này. Thế nhưng, một ông nông dân dân tộc Nùng ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thành tỷ phú nhờ trồng loại bưởi đặc sản này trên vùng đất đỏ bazan...
Bình luận 0

CLIP: Trồng bưởi da xanh, ông nông dân người Nùng, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước có tên là Lầu Sí Nịp thu tiền tỷ mỗi vụ.

Đó là ông Lầu Sí Nịp (50 tuổi, dân tộc Nùng) ngụ ấp 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, người đã thành công với mô hình trồng bưởi da xanh trên vùng đất đỏ bazan với tổng diện tích 28ha.

Những ngày cuối tháng 8, về địa bàn xã Long Bình (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), đập vào mắt chúng tôi là nhiều vườn bưởi xanh mướt sai quả đang chuẩn bị đến ngày cho thu hoạch.

bưởi da xanh

Ông Lầu Sí Nịp (ấp 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), người nông dân thành công với việc trồng 28ha bưởi da xanh trên đất đỏ cho thu nhập tiền tỷ mỗi vụ. Ảnh: V.D

Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN ghé thăm vườn bưởi của gia đình ông Lầu Sí Nịp, tên thường gọi là ông Dượng "mập" ở ấp 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước-một trong những vườn bưởi da xanh kiểu mẫu, có quy mô và đẹp nhất khu vực. 

Thấy chúng tôi ghé thăm, ông Lầu Sí Nịp bỏ những trái bưởi đang cầm trên tay xuống chạy ra cổng niềm nở chào và đón tiếp.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn bưởi nhà mình, ông Nịp mở đầu câu chuyện với những kỷ niệm về quá trình bén duyên với giống bưởi da xanh ruột đỏ cho năng suất cao này.

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Nùng ở tỉnh Đồng Nai, sau khi lập gia đình, ông Nịp cùng vợ tìm về mảnh đất tỉnh Bình Phước để khai hoang, lập nghiệp với việc trồng cây hồ tiêu cùng một số cây ăn trái khác.

Tuy nhiên, cây hồ tiêu của vườn nhà ông Nịp không cho năng suất cao. Hơn nữa, chăm sóc vất vả mà giá cả bấp bênh, cả năm mới cho thu hoạch một vụ khiến ông nản. 

Sau một lần được tận mắt nhìn thấy giống bưởi da xanh nổi tiếng ở vùng đất Bến Tre luôn cho nhiều trái nên ông quyết định thử sức với giống cây này.

bưởi da xanh

Với trang trại trồng bưởi da xanh rộng 28ha, ông Lầu Sí Nịp, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phươcđã tạo công ăn việc làm cho 30 người khác. Ảnh: V.D

Nhiều người bạn khi thấy ông Nịp quyết định trồng giống bưởi da xanh trên vùng đất đỏ nên đã khuyên can, bởi giống cây này chỉ phù hợp với vùng đất thổ nhượng phù sa màu mỡ ở Bến Tre, chứ rất khó phù hợp với vùng đất ở Bình Phước.

Tuy nhiên, ông Nịp đã quyết tâm trồng thử với diện tích nhỏ và vụ thu hoạch đầu tiên đã mang lại hiệu quả với nhiều tấn bưởi được cung ứng ra thị trường.

bưởi da xanh

Cứ mỗi vụ thu hoạch, 1ha trồng bưởi da xanh sẽ cho sản lượng 30 tấn bưởi với giá thành 23.000 đồng/kg. Bưởi da xanh gia đình ông Lầu Sí Nịp, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Ảnh: V.D

Thế nhưng, thời điểm này trái bưởi da xanh chưa được thị trường đón nhận rộng rãi nên sau khi thu hoạch, vợ chồng ông Nịp phải chở bưởi đi tiếp thị khắp nơi. Thậm chí đưa vào các chợ nhỏ, các khu vực đông người để tiêu thụ.

Sau nhiều năm chật vật, đến năm 2000 thì gia đình ông Nịp mới bắt đầu ổn định khi trái bưởi sau khi thu hoạch đã có nơi tiêu thụ. Lúc này ông Lầu Sí Nịp bắt đầu tăng diện tích trồng lên đến 28 hecta, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng chục nhân công tại trang trại của mình.

Ông Nịp cho biết, với giống bưởi da xanh quá trình trồng rất kỳ công, phải chăm sóc kỹ lưỡng nhưng bù lại tính rủi ro không cao. Lợi thế của giống cây này là có thể ra hoa kết trái quanh năm.

bưởi da xanh

Bưởi da xanh ruột đỏ sau khi thu hoạch sẽ được thương lái ở tỉnh Bến Tre đến tận vườn để thu mua. Ảnh: V.D

Cũng theo ông Nịp, trang trại của ông mỗi vụ thu hoạch sẽ cho năng suất 500 tấn bưởi, và thị trường tiêu thụ chính vẫn là ở tỉnh Bến Tre với mức giá bình quân 23.000 đồng/kg. Mỗi năm, gia đình ông Lầu Sí Nịp có thu nhập nhiều tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 30 nhân công với mức lương bình quân từ 6 – 10 triệu đồng/người.

Bên cạnh việc kinh doanh sản xuất giỏi, ông Nịp cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ người nghèo tại địa phương.

Nhiều năm liền, ông Lầu Sí Nịp được Hội nông dân tỉnh Bình Phước cũng như các cơ quan ban ngành tặng danh hiệu gương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Và đặc biệt, vừa qua Hội đồng chung khảo đã bình chọn ông Lầu Sí Nịp là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020 sẽ được tổ chức trọng thể vào trung tuần tháng 10/2020 tại thủ đô Hà Nội nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem