Bình Dương xử lý, cưỡng chế nhiều công trình xây dựng lấn sông Sài Gòn

V.D Thứ hai, ngày 22/06/2020 11:43 AM (GMT+7)
Ngày 22/6, thông tin từ Bình Dương cho biết, hàng loạt công trình xây dựng lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn qua địa bàn tỉnh Bình Dương đã được phát hiện, xử lý, buộc tháo dỡ...
Bình luận 0

Thông tin UBND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ nhiều công trình xây dựng sai thiết kế, lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn.

Theo UBND TP.Thuận An, cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý đối với công trình xây dựng lấn sông của ông N.T.T ở khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, TP.Thuận An. Công trình này xây dựng lấn 273m2, không có giấy phép và hiện đã bị đề nghị ngưng xây dựng, khắc phục hậu quả.

sông

Một trong các công trình xây dựng lấn chiếm sông Sài Gòn ở Bình Dương. Ảnh: V.D

Cũng tại phường Bình Nhâm, một công trình khác cũng lấn sông Sài Gòn, là nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông nằm trong Công ty TNHH Ding Yu, tọa lạc tại khu phố Bình Hòa. Nhà xưởng thuộc sở hữu của bà Củ Nhìn Múi (thường trú Đồng Nai) xây dựng gần 10 năm nay, sau đó cho Công ty TNHH Ding Yu thuê lại mặt bằng để sản xuất đế giày dép...

Đoàn kiểm tra đã phát hiện công ty này không lập đề án bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, qua kiểm tra, nhà xưởng này xây dựng không phép từ nhiều năm trước. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đề nghị chủ nhà xưởng tự tháo dỡ công trình sai phạm.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc kiểm tra và xử lý các hành vi sai phạm, lấn sông Sài Gòn trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An  khẳng định sẽ xử lý quyết liệt các công trình vi phạm lấn sông trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem