Bình Dương: Phiên "chợ nhân đạo", "chợ online 0 đồng" trong khu cách ly

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 23/07/2021 09:53 AM (GMT+7)
Để giúp người dân có lương thực, thực phẩm trong mùa dịch Covid-19, nhiều đơn vị tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức các “chợ nhân đạo”, “chợ online 0 đồng” tại các khu cách ly và khu vực có nhiều người khó khăn.
Bình luận 0

Những ngày qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị đã tổ chức các phiên "chợ nhân đạo", "chợ online 0 đồng" để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu cách ly, khu vực có nhiều công nhân, người ở trọ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại phiên "chợ nhân đạo" do Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ở TP.Thủ Dầu Một, ban tổ chức đã hỗ trợ cho 300 người là công nhân, người lao động ở trọ trên địa bàn phường Tương Bình Hiệp và Tân An của TP.Thủ Dầu Một.

Đây là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên phải nghỉ làm ở nhà, không có thu nhập nên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Với sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, người dân có thể đi chợ mua các mặt hàng nhu yếu phẩm với giá 0 đồng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình và gia đình trong thời gian khoảng 1 tuần. Mỗi phần quà hỗ trợ trị giá khoảng 500 nghìn đồng.

Bình Dương: Phiên chợ nhân đạo, chợ online 0 đồng trong khu cách ly  - Ảnh 1.

Người dân đi mua lương thực, thực phẩm tại phiên "chợ nhân đạo". (Ảnh: Hồng Thuận)

Tất cả những hàng hóa phục vụ tại phiên chợ này đều do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và nhân dân tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, chia sẻ. Để bảo đảm giãn cách trong phòng, chống dịch bệnh, ban tổ chức đã phát phiếu đi chợ cho người dân với khung thời gian khác nhau để không tập trung đông người cùng một lúc. 

Tại cổng vào, ban tổ chức cũng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân đi chợ xếp hàng, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đầy đủ. 

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cho biết, cùng với các hình thức hỗ trợ khác, Hội sẽ duy trì tổ chức phiên chợ nhân đạo thường xuyên để hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn, đặc biệt là đối tượng người ở trọ. 

Cũng theo bà Trinh, sắp tới Hội sẽ kết hợp với các đơn vị tổ chức thêm những phiên chợ lưu động để đến tận những địa phương xa hơn, kịp thời hỗ trợ cho người dân trong lúc khó khăn.

Bình Dương: Phiên chợ nhân đạo, chợ online 0 đồng trong khu cách ly  - Ảnh 2.

Người dân trong khu cách ly tập trung phấn khởi khi được mua lương thực, thực phẩm với giá 0 đồng. (Ảnh: Thiên Lý).

Còn tại khu cách ly tập trung của tỉnh Bình Dương, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương phối hợp với VNPT Bình Dương và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức phiên "chợ online 0 đồng".

Đây là phiên chợ dành cho những người đang ở trong khu cách ly tập trung, giúp người dân ở đây mua sắm các sản phẩm thiết yếu với giá 0 đồng thông qua một ứng dụng  theo mã đường link hoặc mã QR Code do VNPT Bình Dương xây dựng.

Mỗi người dân sẽ được đăng ký mua 3 sản phẩm thiết yếu, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương sẽ tổng hợp và vận động các nguồn lực để mua hàng, chuyển cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao cho người mua. 

Việc tổ chức "chợ online 0 đồng" tại các khu cách ly nhằm giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc trực tiếp theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương - cho biết: Mô hình này sẽ giúp các hoạt động chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn ra một cách khoa học, kiểm soát được nguồn hàng và phân phối chính xác.

"Trước mắt sẽ làm thử nghiệm tại 2 điểm cách ly tập trung của thị xã Bến Cát và 1 điểm ở huyện Bắc Tân Uyên. Sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để có thể vận động thêm nhiều nguồn lực triển khai tại các khu cách ly tập trung khác trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi rất mong có nhiều đơn vị cùng đồng hành với Hội" - bà Mai chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem