Bình Định: Tàu cá bất ngờ bị gãy trục láp, 7 ngư dân đang lênh đênh trên biển

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 05/01/2021 06:21 AM (GMT+7)
Ngày 4/1, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá của ngư dân Bình Định bất ngờ bị gãy trục láp, 7 người đi trên tàu đang thả trôi tự do trên biển.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BĐ 97692 TS, chiều dài tàu 18,3m, 725 CV, trên tàu có 7 người, chủ tàu là ông Võ Thành Tốt, thuyền trưởng là ông Tôn Văn Hùng (cùng ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn).

Ngày 4/1, khi tàu đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 17017'N - 108016'E (cách Đông đảo Cồn Cỏ/Quảng Trị khoảng 54 hải lý) thì bị gãy trục láp, thả trôi với vận tốc 1,2 hải lý/ giờ, thời tiết khu vực có gió Đông Bắc cấp 4.

Tàu cá Bình Định bất ngờ bị gãy trục láp, 7 ngư dân đang lênh đênh trên biển - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, có 4 tàu cá cùng địa phương hoạt động gần khu vực tàu bị nạn gồm: Tàu BĐ 97857 TS (của ông Cao Văn Thêm, ở Hoài Hương, cách 2,8 hải lý), BĐ 98356 TS (của ông Nguyễn Hữu Tấn, ở Hoài Hải, cách 4,5 hải lý), BĐ 97512 TS (của ông Phạm Văn Nghĩa, ở Hoài Hải, cách 6,7 hải lý), BĐ 96094 TS (của ông Cao Văn Linh, ở Hoài Hải, cách 1,2 hải lý).

Hiện, Chi cục Thủy sản đã cung cấp thông tin các tàu cá trên cho chủ tàu bị nạn.

Ngoài ra, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã chuyển công văn của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn, đề nghị phối hợp với chủ tàu, thông báo huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem