Bình Định: Vì mục đích này, hàng chục ngàn con cá rô, trắm cỏ, cá chẽm được thả xuống 2 cái đầm lớn nhất tỉnh

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 26/12/2020 08:30 AM (GMT+7)
Tỉnh Bình Định đã thả 8.000 con cá rô đầu vuông, 7.000 con cá trắm cỏ xuống đầm Trà Ổ và 6.000 con cá chẽm giống xuồng đầm Thị Nại, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản thường xuyên.
Bình luận 0

Ngày 25/12, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định) đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y, UBND các phường Hải Cảng, Đống Đa, Thị Nại (TP.Quy Nhơn) tổ chức thả 6.000 con cá chẽm giống, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực tháp Thầy Bói trên đầm Thị Nại.

Đầm Thị Nại là một đầm nước mặn nằm trên địa phận TP.Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát, thuộc tỉnh Bình Định, có diện tích hơn 5.000 ha. Một phần nhỏ của đầm Thị Nại được sử dụng làm cảng biển (Cảng Quy Nhơn).

Bình Định: 21.000 con cá rô đầu vuông, trắm cỏ, chẽm giống… được thả xuống đầm - Ảnh 1.

Thả cá chẽm giống xuống đầm Thị Nại.

Trước đó, ngày hôm qua, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cũng đã thả 8.000 con cá rô đầu vuông, 7.000 con cá trắm cỏ xuống đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định) Nguyễn Công Bình cho biết, hoạt động này được tổ chức thường xuyên, góp phần bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tại tỉnh Bình Định, hệ sinh thái đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn) và đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) có vai trò rất quan trọng về đa dạng sinh học, tạo kế sinh nhai cho người dân sống quanh khu vực đầm.

Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức của người dân hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem