Bình Định: 14 ngư dân trên tàu đi cứu hộ an toàn, tiếp tục tìm kiếm 26 người mất tích

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 29/10/2020 18:21 PM (GMT+7)
Tàu BĐ 98658 TS của ông Nguyễn Văn Toàn có 14 ngư dân nhận thông tin ra cứu hộ tàu cá bị chìm thì hỏng máy, hiện 11 người đang được đưa vào bờ, 3 người còn lại theo tàu kiểm ngư, tiếp tục tìm kiếm 26 ngư dân mất tích.
Bình luận 0

Ngày 29/10, lãnh đạo Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNT tỉnh Bình Định) cho biết, các tàu kiểm ngư đã tiếp cận và cứu nạn an toàn 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658 TS, do ông Nguyễn Văn Toàn (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, gặp nạn trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Hiện, các tàu kiểm ngư đang lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS và chở 11 thuyền viên về bờ.

Còn lại 3 thuyền viên của tàu cá này đã theo một tàu kiểm ngư để tiếp tục tìm kiếm 26 ngư dân của tàu cá BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS bị chìm và mất liên lạc trong bão số 9.

Bình Định: 14 ngư dân an toàn, tiếp tục tìm kiếm 26 ngư dân bị mất tích - Ảnh 1.

Tàu cá ngư dân Bình Định neo đậu tránh trú bão số 9 tại thị xã Hoài Nhơn.

Trước đó, tàu cá BĐ 96388 TS có 12 ngư dân của ông Lê Vạn (ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) và tàu cá BĐ 97469 TS có 14 ngư dân của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) đang trên đường chạy về bờ để trú tránh bão, khi đến vùng biển tỉnh Khánh Hòa thì bị chìm tàu, cả 26 ngư dân trên 2 tàu bị mất tung tích.

Tàu cá BĐ 98658 TS của ông Nguyễn Văn Toàn nhận thông tin ra cứu hộ tàu cá BĐ 96388 TS thì bị hỏng máy, neo dù thả trôi tại khu vực tàu BĐ 96388 TS bị nạn.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, hiện các tàu kiểm ngư đã tiếp cận vị trí 2 tàu cá Bình Định bị chìm và đang nỗ lực tìm kiếm 26 ngư dân mất tích. Chính phủ cũng đang sẵn sàng phương án điều máy bay và thủy phi cơ để hỗ trợ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem