dd/mm/yyyy

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến dự lễ khai giảng tại trường THPT Lê Văn Thịnh

Ngày 5/9, dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lê Văn Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến mong muốn các em học sinh phát huy truyền thống hiếu học khoa bảng quê hương, thành tích rèn luyện và học tập của các thế hệ cha anh đi trước của quê hương Trạng nguyên khai khoa đầu tiên của nước nhà.

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 332.000 học sinh của gần 500 trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 trong không khí vui tươi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên Lễ Khai giảng năm học mới được tổ chức theo nghi thức truyền thống (không tổ chức phần hội), ngắn gọn với thời gian không quá 45 phút. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói gì với các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới   - Ảnh 1.

100% học sinh đầu cấp học tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lê Văn Thịnh (Gia Bình, Bắc Ninh)

Tham dự lễ khai giảng gồm 100% học sinh đầu cấp theo biên chế lớp và 10 học sinh/lớp với các khối, lớp khác; số học sinh còn lại ngồi trong lớp học để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các em học sinh được nhà trường đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trong diễn văn khai trường, thầy Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh, nhấn mạnh, thày và trò vừa trải qua một năm học kéo dài nhất tring lịch sử bởi dịch Covid-19, nhưng cũng đạt được những kết quả đầy ấn tượng. Trong năm học 2019-2020, Trường THPT Lê Văn Thịnh được đánh giá là điểm sáng về chất lượng giáo dục. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường đã về nhất toàn tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói gì với các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới   - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh: "Hãy nghiêm túc trong từng tiết học, hãy cháy hết mình trong niềm đam mê học để từ đó tìm ra cho mình phương pháp học phù hợp nhất"

Trong năm học, học sinh Nguyễn Thùy Linh lớp 11 vượt qua các anh chị các trường bạn để bước lên bục vinh quang nhận vòng nguyệt quế của sân chơi "Đất học Kinh Bắc". Tại kỳ thi tốt nghiệp năm 2020, nhà trường đứng thứ 4 về số thí sinh đạt 27 điểm, đứng thứ 3 về số thí sinh đạt 28 điểm của các trường bảng A của tổ hợp 3 môn xét tuyển.

Trong năm học mới 2020-2021, Trường THPT Lê Văn Thịnh đón nhận 530 em học sinh vào lớp 10. Ngày khai giảng năm nay đóng lại dấu ấn năm học cũ để mở ra năm học mới với những thách thức mới đang chờ đợi thầy trò, đó là: dịch Covid-19 chưa kết thúc. Vì thế, thầy Nguyễn Đức Hà lưu ý các thầy cô giáo và các em học sinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nội quy quy định về phòng chống dịch bệnh. 

"Dù học trực tiếp hay học online, dạy học trực tuyến hãy luôn khơi dậy lòng ham học hỏi, ý chí chiếm lĩnh đỉnh cao kiến thức và khát vọng hoàn thiện nhân cách cho các em học sinh. Hãy nghiêm túc trong từng tiết học, hãy cháy hết mình trong niềm đam mê học để từ đó tìm ra cho mình phương pháp học phù hợp nhất" - thầy Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói gì với các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới   - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã đến dự và đánh trống khai trường tại Trường THPT Lê Văn Thịnh.

Tại lễ khai giảng ở Trường THPT Lê Văn Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã đến dự và đánh trống khai trường. Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận và biểu dương thành tích mà tập thể thầy và trò Trường THPT Lê Văn Thịnh đã đạt được trong năm học qua.

Giáo dục mũi nhọn có chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 đạt tỷ lệ 88,9%, đứng thứ 3 toàn quốc về chất lượng giải, đứng đầu khu vực thi đua khi có 64/72 học sinh dự thi đạt giải.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Trong năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo nói chung, Trường THPT Lê Văn Thịnh nói riêng vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt công tác dạy và học.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam; thực hiện Quyết định số 404 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đối với các thầy, cô giáo cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng khai thác triệt để các phương tiện dạy học hiện đại, nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, tạo thói quen độc lập suy nghĩ cho học sinh, tránh thụ động trong tiếp nhận kiến thức.

"Với các em học sinh, phát huy truyền thống hiếu học khoa bảng quê hương, thành tích rèn luyện và học tập của các thế hệ cha anh đi trường của quê hương Trạng nguyên khai khoa đầu tiên của nước nhà, mà gần nhất là những gương sáng của các anh, các chị vừa đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2019-2020" - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến mong muốn.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho 7 học sinh có thành tích xuất sắc trong sân chơi trí tuệ “Đất học Kinh Bắc” và trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Khương Lực