Bí thư Thanh Hoá yêu cầu tăng cường ngăn chặn nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Quan Sơn

Hữu Dụng Thứ năm, ngày 21/01/2021 06:41 AM (GMT+7)
Ngày 20/1, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - cùng đoàn công tác đã tới huyện biên giới Quan Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bình luận 0

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Đồn biên phòng Mường Mìn, Đồn biên phòng Tam Thanh (Quan Sơn), ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - vui mừng biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói chung và 3 đồn biên phòng trên tuyến biên giới huyện Quan Sơn nói riêng đạt được trong năm 2020.

Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy thăm kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện biên giới Quan Sơn - Ảnh 1.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Trong buổi thăm các đồn biên phòng, ông Đỗ Trọng Hưng yêu cầu lực lượng biên phòng Thanh Hóa để thực hiện lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cần phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác, bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, cùng với cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác dự báo tình hình không để bị động, bất ngờ. Nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, chủ quyền biên giới của đất nước.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu cán bộ, chiến sĩ biên phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy thăm kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện biên giới Quan Sơn - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - cùng ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - thăm hỏi, chúc tết và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Quan Sơn.

Cũng trong chuyến công tác, ông Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Sơn; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi ở bản Lang, xã Trung Hạ và gia đình thương binh Lượng Văn Ụt, thương binh Mạc Văn Huấn ở thị trấn Sơn Lư; thăm, tặng quà và trao 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Ngân Văn Yêu ở bản Lầm, xã Trung Tiến.

Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy thăm kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện biên giới Quan Sơn - Ảnh 3.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn, ông Đỗ Trọng Hưng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài  ra, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực, cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để tiếp tục là huyện dẫn đầu trong các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem