Bị đánh tử vong khi đi bắt nghêu

Thứ năm, ngày 28/03/2024 00:00 AM (GMT+7)
Nam thanh niên ở Bạc Liêu trong lúc đi bắt nghêu, bị bạn đi cùng đánh vào sau gáy, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bình luận 0

Ngày 27/3, UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nạn nhân T.H.P (SN 2005, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu) bị đánh tử vong khi đi bắt nghêu.

Bị đánh tử vong khi đi bắt nghêu- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sự việc.

Trước đó, lúc 20h ngày 26/3, anh Tăng Phol (SN 1982) đến Trạm kiểm soát biên phòng Cái Cùng trình báo con trai anh là cháu P. cùng một số người đi trên vỏ lãi đến khu vực cửa biển Cái Cùng mò nghêu vào sáng cùng ngày. Trong lúc cháu P. đang ăn cơm thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Định (SN 2008, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hoà Bình, cùng đi bắt nghêu) lấy cây sắt dài hơn 1m dùng để xăm ốc, xăm nghêu đánh mạnh vào sau gáy, khiến cháu gục tại chỗ.

Sau khi bị đánh, P. được những người trên vỏ lãi đưa đến trạm y tế cấp cứu, nhưng tử vong ngay sau đó.

Văn Đức (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem