Bị cảnh cáo, Phó Chủ tịch TP.Bạc Liêu được điều làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Thứ hai, ngày 17/08/2020 00:06 AM (GMT+7)
Thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, ông Dương Chí Bình mắc nhiều sai phạm, vừa bị kỷ luật cảnh cáo. Trong khi đó, ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu cũng vừa bị kiểm điểm.
Bình luận 0

Ngày 16/8, tại hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác cán bộ, ông Lê Tấn Cận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã công bố quyết định về việc điều động, phân công ông Huỳnh Quốc Ca thôi tham gia Ban Chấp hành (BCH), BTV và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020 để nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Xây dựng; điều động, phân công ông Dương Chí Bình thôi tham gia BCH, BTV Thành ủy và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020 để nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Bị cảnh cáo, Phó Chủ tịch TP Bạc Liêu được điều làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Quốc Ca (bìa phải) và ông Dương Chí Bình (bìa trái) nhận quyết định điều đồng về làm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Xây dựng (Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Gần một tháng trước, ông Dương Chí Bình bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại một số thửa đất trên địa bàn phường 2, TP.Bạc Liêu không đúng quy định của pháp luật, chủ trương của BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cùng thời gian này, ông Huỳnh Quốc Ca cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì quá trình sửa chữa trụ sở UBND TP.Bạc Liêu bị phát hiện sai phạm số tiền hơn 165 triệu đồng.

Trước khi được điều động làm Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, ông Ca từng làm Giám đốc Sở Xây dựng.

Duy Nhân (Người lao động )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem