dd/mm/yyyy

BHXH Sơn La: Mỗi công chức, viên chức là một tuyên truyền viên tự nguyện

Thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh Sơn La đã và đang tạo dựng được sự tin tưởng lớn của nhân dân. Trong đó, đã triển khai tốt phong trào mỗi công chức, viên chức là một tuyên truyền viên tích cực. Qua đó, đã thu hút đông đảo đối tượng lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện.

Là tỉnh miền núi nghèo phía Tây Bắc của tổ quốc. Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp cao. Thu nhập người dân không ổn định, còn thấp so với thu nhập bình quân cả nước và trình độ dân trí không đồng đều. Để đạt được những kết quả trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như hiện nay, công tác tuyên truyền BHXH đã và đang vượt qua, gặp nhiều thách thức.

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã gây đình trệ nhiều hoạt động trong xã hội, ngành BHXH không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh Sơn La. Sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện của tỉnh Sơn La không bị giảm mà vẫn duy trì phát triển tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Kết quả 6 trong tháng năm 2020 đã vận động tăng mới 2.029 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh lên 15.124 người.

Sơn La: “Mỗi công chức, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện” - Ảnh 1.

Công tác tuyên truyền, phát triển mạng lưới tuyên truyền viên được BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm.

Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện, nâng cao nhận thức một cách sâu rộng, đầy đủ cho nhân dân và đối tượng của BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Sơn La đã góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 mà BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La giao.

Bên cạnh việc phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện ngày càng được chú trọng, đổi mới cả về nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú, hấp dẫn với tiêu chí dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, qua đó đã góp phần phổ biến ngày càng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân từ thành phố, thị trấn đến khu vực xã, bản nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Sơn La: “Mỗi công chức, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện” - Ảnh 2.

"Song hành, phối hợp với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền BHXH đến với nhân dân qua nhiều hình thức. Hiện nay, BHXH tỉnh chúng tôi đã và đang thực hiện phong trào thi đua: "Mỗi công chức, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được giao năm 2020"- Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí .

Trên cơ sở dân số, lực lượng lao động và tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện cho BHXH các huyện theo tiến độ hàng tháng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Sơn La cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền về BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình thông qua nhiều hình thức. Trong đó tập trung tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư xã, phường, thị trấn, các khu chợ, các nhóm hộ gia đình và đặc biệt là đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia.

Từ tháng 1đến hết ngày 30/6/2020, toàn ngành BHXH tỉnh Sơn La đã tổ chức 159 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, vận động, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho 7.475 người tham dự hội nghị. Mỗi người dân tham dự được nhận thức đầy đủ hơn về tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó tác động thay đổi nhận thức đến hành vi tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân và người thân trong gia đình.

Sơn La: “Mỗi công chức, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện” - Ảnh 3.

Các công chức, viên chức ngành BHXH Sơn La đạt thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen.

Đáng chú ý, với phong trào thi đua "Mỗi công chức, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được giao năm 2020", BHXH tỉnh Sơn La đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ cán bộ, viên chức trong đơn vị chủ động, tích cực tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Trong đợt phát động phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhiều gương công chức, viên chức và người lao động đạt được thành tích nổi bật. Trong đó, nhiều viên chức, người lao động của ngành khai thác được số lượng lớn người tham gia BHXH tự nguyện ngay từ ngày đầu ra quân.


Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, chị Lê Thị Hiền – nhân viên BHXH huyện Mộc Châu, người đã có kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ấn tượng, chia sẻ: "Hưởng ứng phong trào thi đua mỗi công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH là một tuyên truyền viên BHXH tự nguyện. Dùng kiến thức của người làm công tác BHXH hơn chục năm, tôi đã chủ động tuyên truyền lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện đến người thân, bạn bè, hàng xóm, các hộ tiểu thương buôn bán nhỏ trên địa bàn. Giải thích cặn kẽ cho họ về quyền lợi được hưởng, sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, so sánh lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện so với gửi tiền tiết kiệm và đặc biệt là các loại hình bảo hiểm thương mại khác, để họ hiểu và tự nguyện tham gia"

Sơn La: “Mỗi công chức, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện” - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Hiền đang tuyên truyền trực tiếp, giải thích lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện cho vợ chồng anh Cường, chị Chuyên- chủ cửa hàng kinh doanh ga và bếp ga ở tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết: "Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền. Tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ kết hợp song song với hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp. Nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Góp phần cùng toàn ngành BHXH phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đề ra".

Tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ tâm huyết, cách làm thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm, BHXH tỉnh Sơn La sẽ đưa chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước thông qua công tác phát triển BHXH tự nguyện đến với người dân trên địa bàn ngày càng đạt được những kết quả ấn tượng hơn.

Tống Huyền