Bèo tây, lõi ngô, vỏ dưa... những thứ vứt đi ở Việt Nam sang Nhật thành "của hiếm" với giá "cắt cổ"

Theo Nguyễn Bình Thứ ba, ngày 24/08/2021 09:57 AM (GMT+7)
Nhiều khi những thứ được coi là rác ở Việt Nam lại được đóng gói bán với giá đắt đỏ trong các siêu thị Nhật Bản.
Bình luận 0

img

Có nhiều thứ ở Việt Nam là đồ vứt đi hoặc giá trị thấp, cây cỏ mọc dại... nhưng sang Nhật Bản lại trở thành "của hiếm", được bán với giá đắt "cắt cổ".

img

Đây là bèo tây được đóng túi, bán ở siêu thị Nhật với giá lên tới gần 90.000 đồng/cây.

img

Bèo tây ở Việt Nam trôi nổi ở sông, hồ, chỉ để làm thức ăn cho vật nuôi, ít khi được mua bán.

img

Tuy nhiên sang Nhật, bèo tây được dùng làm gỏi, cho vào hệ thống lọc nước hoặc bể cá... nên có giá khá đắt đỏ.

img

Hến ở Việt Nam cũng được bán rất rẻ ở chợ dân sinh, nhưng tại đất nước mặt trời mọc, hến được đóng túi hoặc bán theo con, gia có thể lên tới 40.000 đồng/con.

img

Hạt vải ở Việt Nam là rác, sang Nhật được "nâng niu" bán trên các sàn thương mại điện tử với giá giật mình: từ 110.000 - 460.000 đồng/túi từ 5-6 hạt.

img

Thân chuối cắt khúc khoảng 10cm bán trong siêu thị với giá khoảng 280.000 đồng/khúc

img

Cùi và vỏ dưa hấu được đóng gói cẩn thận bán trong siêu thị Nhật Bản.

img

Hạt mít ở Nhật có giá lên tới 200.000 đồng/kg

img

Lá tía tô là loại rau thơm quen thuộc, ở Việt Nam có giá bán rất rẻ.

img

Tuy nhiên sang tới Nhật Bản, tía tô rất được coi trọng, thường bán theo lá với giá lên tới 500-700 đồng/lá.

img

Quả tầm bóp mọc dại có giá lên tới 70.000 đồng/100g tại nước bạn.

img

Lõi ngô được đóng gói cẩn thận bán với giá 40.000 đồng/túi trong các siêu thị Nhật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem