Bình Định: 70%-80% các tour du lịch dịp Tết bị huỷ

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 20/02/2021 06:30 AM (GMT+7)
Ngày 19/2, Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, tổng lượng khách lưu trú và tham quan đến tỉnh này từ ngày 10/2 đến 16/2 (tức từ 29.12 Âm lịch đến mùng 5 Tết), giảm 55,5% so với Tết năm 2020.
Bình luận 0

Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, các khách sạn ở TP.Quy Nhơn thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhiều khách sạn có chính sách giảm giá để thu hút du khách.

Bất ngờ khách du lịch đến Bình Định giảm mạnh, loạt khách sạn thông báo ngừng hoạt động dịp Tết - Ảnh 1.

Nhiều địa điểm tham quan ở phố biển Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đã có 105 chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội đến sân bay Phù Cát từ ngày 10-16/2 (tức ngày 29/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết).

Bất ngờ khách du lịch đến Bình Định giảm mạnh, loạt khách sạn thông báo ngừng hoạt động dịp Tết - Ảnh 2.

Điểm tham quan hút khách du lịch ở Bình Định.

Theo Sở Du lịch Bình Định, tổng lượng khách lưu trú và tham quan đến tỉnh này từ 29/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết khoảng 111.303 lượt người, giảm 55,5% so với Tết năm 2020, tổng doanh thu ước đạt 87 tỉ đồng, giảm 40% so với năm 2020.

Đặc biệt, do ảnh hưởng tình hình đại dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều khách sạn đã thông báo ngừng hoạt động trong dịp Tết và tỷ lệ khách hủy phòng khách sạn lên đến 50-60%.

Các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách, tích cực xây dựng các tour du lịch phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vì tình hình dịch diễn biến phức tạp, các tour du lịch đã đặt trước các doanh nghiệp trong dịp Tết đã bị hủy khoảng 70%-80%.

Bất ngờ khách du lịch đến Bình Định giảm mạnh, loạt khách sạn thông báo ngừng hoạt động dịp Tết - Ảnh 3.

Lượng khách du lịch đến Bình Định dịp Tết năm nay giảm mạnh do ảnh hưởng dịch.

Tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt gần 10.130 lượt khách, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các khách sạn từ 1 - 5 sao đạt công suất phòng đạt 20-30% từ 29 Tết đến Mùng 5 Tết.

Theo ghi nhận của Sở Du lịch tỉnh Bình Định, khách tham quan tại các điểm du lịch từ ngày 10/2 đến 16/2 (tức từ 29/12 âm lịch đến mùng 5 Tết) đạt khoảng 91.043 lượt người, giảm 60%.

Trong đó một số khu điểm du lịch tiêu biểu như: điểm du lịch địa phương Hầm Hô ước đón khoảng 17.350 lượt khách, điểm du lịch Eo Gió khoảng 11.044 lượt khách, công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn (Safari) khoảng 4.188 lượt khách, khu du lịch Cửa Biển khoảng 10.000 lượt khách…

Bất ngờ khách du lịch đến Bình Định giảm mạnh, loạt khách sạn thông báo ngừng hoạt động dịp Tết - Ảnh 4.

Tour du lịch Sơn Tùng Travel chuyên phục vụ khách đến thăm Quy Nhơn.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Dũng cho biết, qua kiểm tra cũng như nắm bắt các thông tin đại chúng, trong dịp Tết năm nay các khách sạn ở Quy Nhơn thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về giá, quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. 

Điều đặc biệt, nhiều khách sạn có chính sách giảm giá để thu hút du khách.

"Ngoài việc chuẩn bị và triển khai các hoạt động cho dịp Tết, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần tự giác cao dựa trên thông điệp 5K của Bộ Y tế", ông Văn Dũng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem