dd/mm/yyyy

Bảo Hiểm xã hội Sơn La: Kết quả đạt được là nền tảng để hướng tới tương lai

Năm 2019 là năm Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Sơn La vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vươn lên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tử Trang Trại Việt đã có buổi phỏng vấn ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Sơn La về nội dung này, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên (PV): Kính thưa ông Thiều Quang Ngãi! Sơn La là tỉnh có nhiều dân tộc anh em, trình độ dân trí và điều kiện kinh tế còn hạn chế. Trong điều kiện chung ấy, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và người hưởng lương cũng chịu những tác động khó khăn trên địa bàn, vậy Bảo Hiểm Xã Hội Sơn La đã làm gì để đạt được hiệu quả cao?

Ông Thiều Quang Ngãi: Nếu nhìn Sơn La trên bình diện cả nước thì đây là một địa bàn còn nhiều khó khăn, kinh tế kém phát triển, việc tạo công ăn việc làm cho người lao động còn hạn chế và khó khăn hơn khi thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Bảo Hiểm Xã Hội. Khối doanh nghiệp dân doanh trong tỉnh hầu hết là doanh nghiệp nhỏ, sản xuất, kinh doanh chưa thuận lợi, nhận thức về BHXH vì thế cũng chưa cao. Nhưng chúng tôi xác định, vì bản chất nhân văn nhất của BHXH chính là đảm bảo an toàn cuộc sống của người lao động, của gia đình họ và của toàn xã hội. Vì thế chúng tôi càng quyết tâm hơn.

Bảo Hiểm xã hội Sơn La: Kết quả đạt được là nền tảng để hướng tới tương lai - Ảnh 1.

Năm 2019, cán bộ, nhân viên Ngành BHXH tỉnh Sơn La đã nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một trong những nỗ lực đầu tiên để vượt khó của chúng tôi đó làm bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của ngành, của tỉnh; nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành những chỉ đạo, định hướng kịp thời, hợp lý. Tìm giải pháp tâm huyết, đề cao ý thức tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động, mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Song song với đó, chúng tôi xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tích cực cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao tiếp có văn hóa "mỉm cười". Như các bạn đã thấy, đến với BHXH Sơn La, ngay từ những phút giây đầu tiên, mọi người đã được đón chào niềm nở, lắng nghe thấu đáo và hướng dẫn tận tình, xử lý công việc nhanh gọn theo kiểu "1 cửa một khóa"…

PV: Với những cố gắng ấy, kết quả chính đạt được của BHXH Sơn La năm 2019 hẳn là rất cao?

Ông Thiều Quang Ngãi: Nếu nói là rất cao thì chưa hẳn bởi chúng tôi, kết quả ấy chưa tạo nên sự mãn nguyện. Nhưng so với chỉ tiêu kế hoạch của ngành giao thì chúng tôi đã đạt và vượt nhiều nội dung. Đối với vùng núi gian khó như Sơn La, việc đạt và vượt chỉ tiêu dù chỉ là con số nhỏ nhưng đó là hệ quả của những nỗ lực rất lớn. Đặc biệt là đối với BHXH tự nguyện, bởi cả nhận thức và mức sống của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tuy vậy, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, chúng tôi đã đạt tới 100,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tính đến hiện tại có 74.317 người tham gia BHXH, chiếm 10,77% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt kết quả đáng khích lệ. Đối với tuyến huyện, một số địa bàn luôn được đánh giá là khó hoàn thành nhưng lại hoàn thành tốt,như ở: Thuận Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã… Hiện có 12.109 người tham gia BHXH tự nguyện, vượt 175,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (đầu năm), vươn lên là 1 trong các tỉnh đứng đầu cả nước về công tác phát triển BHXH tự nguyện.

Bảo Hiểm xã hội Sơn La: Kết quả đạt được là nền tảng để hướng tới tương lai - Ảnh 2.

Nhiều tập thể, cá nhân Ngành BHXH tỉnh được biểu dương khen thương vì đã lập nhiều thành tích trong năm 2019.

PV: Như vậy, hẳn là Bảo hiểm xã hội Sơn La phải có bí quyết lớn ?

Ông Thiều Quang Ngãi (trầm ngâm một lúc): Bảo hiểm xã hội là nghề nói thật và làm thật. Bởi vậy bí quyết của chúng tôi chính là: Miệng nói, tay làm, làm toàn tâm, toàn ý. Ngay từ công tác tham mưu phải rất chính xác và kịp thời. Công tác tổ chức thực hiện phải nhanh chóng, khẩn trương, đúng đối tượng tiềm năng để khai thác. Trong quá trình triển khai thực hiện rồi thì phải đôn đốc gắn với thanh tra, kiểm tra và rút ra bài học kinh nghiệm trước mỗi thất bại hoặc thành công.

Trong những nghề hiện tại thì BHXH là một trong những nghề gắn bó chặt chẽ quyền lợi người tham gia nhưng lại có nhiều người chưa thực sự hiểu về ý nghĩa của nó. Bởi vậy, chúng tôi rất coi trọng công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức; thực hiện tốt phương châm "Nghe được dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin". Chỉ đến khi người dân tin, đơn vị doanh nghiệp hiểu biết thì chính sách BHXH, BHYT mới thực sự đi vào cuộc sống, đạt được những kết quả cao và bền vững.

Cùng với phương châm trên, chúng tôi đặc biệt đề cao trách nhiệm của Đảng ủy, UBND xã, nhất là uy tín của già làng, trưởng bản, người đứng đầu dòng họ. Họ là người phát biểu đầu tiên, tin vào chính sách sẽ mang đến những điều tốt đẹp, những lợi ích thiết thực cho người dân. Ngoài ra, còn phải kể đến sự hợp tác chặt chẽ với các ngành liên quan, như: Tài chính, y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội, bưu điện... để thống nhất từ kế hoạch tới hành động, tạo nên một nhận thức chung đầy đủ, đúng đắn và kịp thời.

Bảo Hiểm xã hội Sơn La: Kết quả đạt được là nền tảng để hướng tới tương lai - Ảnh 3.

Công tác tiếp công dân được đẩy mạnh góp phần tạo niềm tin và được nhân dân ủng hộ.

PV: Có thể nói, năm 2019 là năm thành công của hoạt động BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La. Như vậy, chắc chắn năm 2020, BHXH Sơn La sẽ xây dựng những mục tiêu tăng trưởng rất tốt?

Ông Thiều Quang Ngãi: Mỗi năm đã qua là một tiền đề cho năm tới. Những kết quả đã đạt được của chúng tôi trong năm 2019 sẽ giúp chúng tôi thêm niềm tin, thêm kinh nghiệm quý báu để năm 2020 hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn để hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam và 1/4 thế kỷ thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chúng tôi đã xác định năm tới sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28/TW về cải cách chính sách BHXH. Phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND; triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới toàn bộ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.

Bảo Hiểm xã hội Sơn La: Kết quả đạt được là nền tảng để hướng tới tương lai - Ảnh 4.

Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành BHXH đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Ngành sẽ nỗ lực hoàn thành các nhóm nhiệm vụ sau: Hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đổi mới, tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu thực hiện công tác quản lý các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đúng quy định; quản lý chắc thông tin; thực hiện tốt công tác giám định BHYT tại địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra; gắn đổi mới nhận thức với đối mới ứng dụng phần mềm nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều giải pháp hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và áp dụng 100% bằng giao dịch điện tử, đảm bảo sự hài lòng và đáp ứng nguyện vọng của người dân tham gia BHXH...

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông !

Năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 1.199.042 người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 62.208 người; BHXH tự nguyện 12.109 người; BHTN 49.436 người; BHYT 1.187.242 người. Thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 2.042 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch. Xét duyệt các chế độ BHXH đúng quy định, kịp thời cho trên 14.678 hồ sơ; cấp mới 11.461 sổ BHXH, nâng số người tham gia là 73.500 sổ; cấp mới và cấp lại 211.498 thẻ BHYT, tiếp nhận và giải quyết 364.511 hồ sơ...

Quốc Định