dd/mm/yyyy

Sơn La: Trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch HND tỉnh

Sáng nay (29/9), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc cán bộ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Văn phòng tỉnh uỷ; lãnh đạo, trưởng, phó các Ban, Văn phòng, Trung tâm của Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch HND Sơn La - Ảnh 1.

Hội nghị công bố Quyết định số 1306-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La về việc nghỉ hưu của đồng chí Hoàng Sương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Tại Hội nghị, đồng chí Đàm Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sơn La đã công bố Quyết định số 1306-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La về việc nghỉ hưu của đồng chí Hoàng Sương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.  Theo đó, đồng chí Hoàng Sương được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/10/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch HND Sơn La - Ảnh 2.

Đồng chí Đàm Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sơn La đã công bố Quyết định số 1306-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La về việc nghỉ hưu của đồng Hoàng Sương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt Thường trực tỉnh uỷ, Ban Thường vụ tỉnh uỷ gửi lời chức mừng và cảm ơn những đóng góp của đồng chí Hoàng Sương, nguyên Tỉnh uỷ viên khoá XIV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch HND Sơn La - Ảnh 3.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong rằng với phẩm chất và uy tín của mình, đồng chí Hường Sương tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu để xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh và cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ cở vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển nhanh, xanh, bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch HND Sơn La - Ảnh 4.

Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho đồng chí Hoàng Sương.

Theo Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, với hơn 40 năm công tác (từ tháng 7 năm 1980 đến nay), đồng chí Hoàng Sương đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau trong hệ thống chính trị từ cấp cơ sở đến cấp huyện và cấp tỉnh. 

Từ tháng 10/2008 đến nay, đồng chí Hoàng Sương là Tỉnh uỷ viên khoá XII, XIII, XIV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Với vai trò, chức trách của mình, trong từng thời điểm và cương vị công tác, đồng chí Hoàng Sương luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, với cương vị Đại biểu Quốc hội khoá XI, Tỉnh uỷ viên các khoá XIII, XIV và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo hiệu quả công tác tập hợp, vận động, giáo dục hội viên; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Hoàng Sương là tấm gương của người cán bộ dân tộc thiểu số giản dị, luôn cống hiến, hoà mình với cơ sở và gắn bó với nhân dân. Ở cương vị nào, vị trí lãnh đạo nào đồng chí cũng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được cấp uỷ các cấp ghi nhận, được đồng nghiệp và nhân dân quý trọng, tin yêu. Đồng chí đã được Trung ương, được tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, kỷ niệm chương và nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch HND Sơn La - Ảnh 6.

Đồng chí Hoàng Sương sinh năm 1962 tại xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Sau hơn 40 năm công tác, đồng chí Hoàng Sương được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/10/2020.

Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Sương xúc động nói: Sau khi nghỉ hưu, tôi xin hứa với các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mình; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân với địa phương; tiếp tục cùng các đồng chí dõi theo công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. 

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt là các đồng chí trong tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ, công chức, viên chức của Hội Nông dân tỉnh Sơn La trong suốt thời gian công tác đã quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, tổ chức phân công.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch HND Sơn La - Ảnh 7.

Các đại biểu dự Hội nghị tặng hoa cho đồng chí Hoàng Sương.

Tuệ Linh