Những bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” ven sông Hồng thuộc địa phận huyện Ba Vì (Hà Nội)

Quang Minh- Văn Hoàng Thứ tư, ngày 25/10/2023 07:02 AM (GMT+7)
Trên địa bàn huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) có 23 bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, tuy nhiên theo cơ quan chức năng, qua rà soát vẫn còn 10 bãi vật liệu xây dựng chưa hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Clip bãi vật liệu xây dựng nằm ngay sát mép sông Hồng, thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Thực hiện: Văn Hoàng- Quang Minh.

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 11/10/2023, tại bãi đất ven sông Hồng (Km 20+ 300 và Km 20+ 600 đê Hữu Hồng), thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội xuất hiện nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng. Nhiều máy xúc, xe ô tô tải được tập kết tại đây. Thỉnh thoảng dưới chân đê Hữu Hồng xuất hiện những chiếc xe "hổ vồ" chạy vào bãi tập kết vật liệu "ăn hàng".

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 3.

Bãi vật liệu nằm ngay sát mép sông Hồng, cách chân đê Hữu Hồng (thị trấn Tây Đằng) chừng 30m. Tại bãi tập kết này, có 2 chiếc máy xúc đang hoạt động.

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 4.

Bãi vật liệu chủ yếu là sỏi, cát và đá. Theo ông Nguyễn Văn Thành (ở huyện Ba Vì), các bãi vật liệu có từ nhiều năm nay. Trên tuyến đê Hữu Hồng, người dân vẫn thường xuyên bắt gặp những chiếc xe tải cỡ lớn chở vật liệu đi cung cấp cho người dân ở quanh khu vực.

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 5.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Vì cho hay, trên địa bàn huyện có 23 bến bãi vật liệu xây dựng, tuy nhiên, hiện nay chỉ có 13 điểm được cấp phép. Còn lại 10 bến, bãi vật liệu chưa hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ về đất đai, môi trường...Bãi vật liệu tại Km 20+ 300 và Km 20+ 600 đê Hữu Hồng) thuộc thị trấn Tây Đằng là của Công ty cổ phần Quảng Tây. Bãi vật liệu này chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ về đất đai, môi trường...

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 6.

"Cuối năm 2022, đầu năm 2023, TP.Hà Nội đã giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải phối hợp, hướng dẫn huyện xử lý các bãi vật liệu còn tồn tại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có một hướng dẫn cụ thể, chính thức nào. Còn bản thân chủ các bãi vật liệu họ cũng mong muốn được hướng dẫn một cách đồng bộ để người thực hiện đúng quy định", vị cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Ba Vì nói.

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 7.

Bãi đá dăm lớn có chiều cao gần mặt đê Hữu Hồng.

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 8.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đến cuối tháng 6/2023, các vi phạm pháp luật về đê điều phần lớn xảy ra trên tuyến đê Hữu Hồng, tập trung ở các xã Thái Hòa, Phong Vân, Phú Cường, Tân Hồng, thị trấn Tây Đằng, Chu Minh...

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 9.

Bãi vật liệu xây dựng nằm tại khu vực bãi đất ven sông Hồng, thị xã Sơn Tây (Km 30 đến Km30+600).

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 10.

Ngày 3/8/2023, Ủy ban nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây đã phối hợp Hạt quản lý đê Sơn Tây- Phú Thọ kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Vịnh (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vì đã có hành vi để vật liệu (Km 30+350) ở lòng sông, bãi sông và thực hiện các hoạt động liên quan đến bãi vật liệu gây cản trở dòng chảy sông Hồng, thoát lũ sông Hồng nhưng không có biện pháp khắc phục.

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 11.

Nhiều máy tời, xe bê tông, xe cẩu tập kết ở bãi vật liệu thuộc địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

Bãi cát sỏi, vật liệu xây dựng “khổng lồ” không phép nằm ngay ven sông Hồng - Ảnh 12.

Mặt đê Hữu Hồng, thuộc đia bàn thị trấn Tây Đằng bị xuống cấp, bong tróc. Trước đó, đầu tháng 6/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng có đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm ngay từ khi mới phát sinh theo đúng thẩm quyền, đồng thời có giải pháp, biện pháp ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem