Bắc Ninh: Từ tỉnh thuần nông thành tỉnh giàu có thứ 7 cả nước

Khương Lực Thứ sáu, ngày 25/09/2020 09:47 AM (GMT+7)
Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với 315 đại biểu chính thức, những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.
Bình luận 0

Đại hội có sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hàng Đảng cộng sản Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng... cũng về tham dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh lần thứ XX - Ảnh 1.

Nguyên Tổng Bí thư T.Ư Đảng Nông Đức Mạnh về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh lần thứ XX - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về dự, tặng hoa Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề Đại hội lần thứ XX tỉnh Bắc Ninh là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại".

Phát biểu khai mại Đại hội, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở thành công tốt đẹp, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh lần thứ XX - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo ông Chiến, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự tác động do suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống, kết quả của nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

"Đến nay, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước như: quy mô nền kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất nhập khẩu, xây dựng nông thôn mới và một số chỉ tiêu về y tế, giáo dục..." - ông Chiến nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, bà Nguyễn Hương Giang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến phức tạp, khó lượng, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội của nhân dân và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân trong tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Kinh tế - xã hội có những bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Bắc Ninh đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghi quyết Đại hội XII của Đảng, tạo động lực xây dựng Bắc Ninh phát triển toàn diện, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố Trung ương.

"Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, năm 2020 đạt 195.000 tỷ đồng, chiếm 3% GDP cả nước, đứng thứ 7 toàn quốc, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng. Công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao trở thành ngành mũi nhọn, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Thương mại, dịch vụ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Năm 2020 xuất khẩu ước đạt 36 tỷ USD, đứng thứ 2 toàn quốc và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 100% số xã và các huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 15% so với kế hoạch đề ra" - bà Giang chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Hương Giang, Bắc Ninh là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, lũy kế đã thu hút được 19,8 tỷ USD. Công tác quy hoạch, tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Diện mạo đô thị thay đổi rõ nét, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I, thị xã Từ Sơn là đô thị loại III...

Bên cạnh những thuận lợi, Bắc Ninh cũng gặp một số khó khăn, thách thức, do tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn, công nghiệp hỗ trợ quy mô còn nhỏ, dịch vụ chưa có nhiều nhân tố đột phá lớn. Ô nhiễm môi trường, nhất là ở một số làng nghề tuy bước đầu được khắc phục nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững.

Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thực hiện chưa đạt, đó là tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, quy mô công nghiệp, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem