Bắc Ninh: 70% công nhân trong khu công nghiệp bị ngừng, nghỉ việc do dịch Covid-19

Khương Lực Thứ tư, ngày 02/06/2021 19:53 PM (GMT+7)
Chiều 2/6, ông Lê Văn Thành, Phó thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra tình hình bố trí điều kiện ăn, ở cho công nhân tại nhà máy của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong ngày 2/6, tỉnh Bắc Ninh có 504 doanh nghiệp với 125 nghìn lao động duy trì sản xuất, kinh doanh.
Bình luận 0

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 2/6, toàn tỉnh có 504 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp duy trì hoạt động với 125 nghìn lao động, chiếm 30% số lao động trong các khu công nghiệp.

Bắc Ninh: 70% công nhân trong khu công nghiệp bị ngừng, nghỉ việc do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thành, Phó thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp đi kiểm tra việc bố trí lưu trú, ăn ở cho công nhân tại Công ty TNHH Goertex Vina (Khu công nghiệp Quế Võ).

Cách làm sáng tạo để vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất

Trực tiếp đi kiểm tra việc bố trí lưu trú, ăn ở cho công nhân tại Công ty TNHH Goertex Vina (Khu công nghiệp Quế Võ), ông Lê Văn Thành, Phó thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bố trí điều kiện ăn ở, lưu trú cho công nhân tại nhà máy để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất.

Báo cáo với Phó thủ tướng, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Goertex Vina cho biết, tổng số lao động của công ty vào khoảng 29-30 nghìn công nhân. Trong ngày 2/6, công ty đã bố trí khoảng 3.000 lều bạt để cho công nhân lưu trú ăn ở và làm việc tại nhà máy.

Hiện công ty đưa mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu, tiếp đến mới là duy trì sản xuất kinh doanh. Muốn vào ăn ở và làm việc trong nhà máy, toàn bộ công nhân phải trải qua 2 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Công ty cũng bố trí nhà ăn có vách ngăn riêng cho công nhân và yêu cầu người cách người tối thiểu 2m.

Bắt đầu từ 0h ngày 2/6, theo quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh, tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp phải tổ chức bố trí cho công nhân lưu trú ăn ở và làm việc tại nhà máy. Trường hợp bố trí công nhân ở các khách sạn, trường học... thì phải quản lý chặt chẽ như đối với các khu vực cách ly tập trung.

Toàn bộ công nhân không đi làm, phải "nội bất xuất-ngoại bất nhập" ở tại nhà trọ. Các đối tượng ở trọ không được ra khỏi phòng trọ (kể cả mua hàng hóa thiết yếu, nếu mua phải nhờ thông qua chủ nhà trọ và tổ Covid-19 cộng đồng), chỉ được ra ngoài trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của chính quyền cơ sở.

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất quan trọng của dây chuyền sản xuất phải duy trì và phân bổ tăng ca hợp lý để giảm tối thiểu 50% số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy, đồng thời xem xét tạm dừng các dây chuyền sản xuất không cần thiết để giảm tối đa số lượng công nhân đi làm.

Cập nhật tình hình về việc thực hiện của các doanh nghiệp, ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến ngày 2/6, toàn tỉnh có 504 doanh nghiệp duy trì hoạt động với 125 nghìn lao động.

Tỉnh Bắc Ninh thành lập 40 tổ đi kiểm tra điều kiện phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp đang tiếp tục đăng ký duy trì hoạt động, trong ngày tới số doanh nghiệp và lao động sẽ tăng cao hơn.

Theo ông Mai, với tổng số 332 nghìn lao động làm việc tại doanh nghiệp trong 10 khu công nghiệp, dịch Covid-19 đã khiến hơn 200 nghìn lao động phải ngừng, nghỉ việc và thực hiện giãn cách xã hội. Trong số 200.000 công nhân này có khoảng 30.000 lao động đến từ Bắc Giang và nhiều tỉnh miền núi nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh đang gặp khó trong việc cấp giấy phép cho khoảng 2.000 lao động là chuyên gia nước ngoài. Trong thời gian tới, nếu không được xử lý thì sẽ phải rà soát, trục xuất về nước. Điều này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Theo thống kê, tỉnh Bắc Ninh có khoảng gần 14.000 chuyên gia sinh sống và làm việc trên địa bàn

Có 239 ca mắc Covid-19 trong 59 doanh nghiệp

Bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông tin, trong 934 ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh có 239 ca mắc tại 59 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận các ca mắc Covid-19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Bắc Ninh: 70% công nhân trong khu công nghiệp bị ngừng, nghỉ việc do dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Công ty TNHH Goertex Vina bố trí nhà ăn có vách ngăn riêng cho công nhân và yêu cầu người cách người tối thiểu 2m.

Nhận định về tình hình dịch bệnh ở Bắc Ninh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực của Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19 nhận định, dịch bệnh Covid-19 bước đầu đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ vẫn còn cao.

Đặc biệt, ca bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng, hiện chiếm tỷ lệ 23,5% (239/934 ca). Đáng chú ý, cùng với các khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh còn có 26 cụm công nghiệp với tổng số 3.000 doanh nghiệp và gần 400.000 lao động, trong đó có 70% lao động ở ngoại tỉnh.

"Lực lượng lao động người dân tộc nhiều, ý thức phòng chống dịch Covid-19 còn hạn chế" - ông Tuyên nói và cho biết một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Chính vì thế, các ngành chức năng cần phải tăng cường tuyên truyền, đặc biệt thông tin ngay những vụ việc vi phạm với mức xử phạt cao để tăng tính răn đe.

Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 5/5 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp xử phạt 567 trường hợp không đeo khẩu trang, 12 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống dịch, 182 trường hợp không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, 263 trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết... với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh duy trì triển khai 5 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh, 30 chốt cấp huyện và 702 chốt cấp xã tại các khu vực thiết lập vùng cách ly theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đáng giá cao sự chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phó thủ tướng lưu ý tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn phức tạp, nguy cơ vẫn còn rất lớn.

Vì thế, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh tập trung tiêm phòng vaccine, nhất là cho công nhân để hướng tới miễn dịch cộng đồng, đồng thời thực hiện quyết liệt nhiệm vụ dập dịch, cách ly để khống chế dịch bệnh, không để phát sinh trường hợp mắc mới. Tính đến 2/6, tỉnh Bắc Ninh đã tiêm được 35.000 liều vaccine và sẽ phải hoàn thành tiêm 150.000 liều trước ngày 10/6.

Về đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, hỗ trợ 500.000 test nhanh SARS-CoV-2 và 500 tỷ đồng, Phó thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương và nhắc lại chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định là không thiếu tiền trong công tác phòng chống, dịch, tuy nhiên địa phương cần tối đa hóa nguồn lực, nếu thiếu Trung ương sẽ hỗ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem