Bạc Liêu: Làm bể lót bạt nuôi loài ốc đặc sản trên cạn, cho ăn trái cây, ông nông dân chăm nhàn mà giàu lên

Thứ tư, ngày 04/11/2020 12:02 PM (GMT+7)
Sau thời gian thả nuôi thử nghiệm, ông Nguyễn Văn Tươi, hội viên Hội Nông dân ấp B2 (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã thành công với mô hình nuôi ốc bươu đen đặc sản trong bể lót bạt.
Bình luận 0

 Việc nuôi ốc thành công đã giúp gia đình ông Tươi, ấp B2 (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có thêm nguồn thu nhập đáng kể lúc nông nhàn và mô hình này đang được nhiều người tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để làm theo.

Bạc Liêu: Làm bể lót bạt nuôi loài ốc đặc sản trên cạn, cho ăn trái cây, ông nông dân chăm nhàn mà giàu lên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tươi, ấp B2 (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho ốc bươu đen đặc sản ăn trái cây. Ảnh: V.M

Trước đây, do chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nên tranh thủ thời gian nông nhàn ông Tươi đã tìm tòi, cần mẫn thử nghiệm các mô hình chăn nuôi phụ thêm như: trồng rau, nuôi cá, heo, gà…

Đến năm 2019, ông Tươi mạnh dạn xây dựng 3 bể bạt, có tổng diện tích hơn 30m2 và đặt mua 10kg ốc bươu đen giống bố mẹ từ tỉnh Hậu Giang về thả nuôi. 

Theo ông Tươi, ốc bươu đen sống trong môi trường nước ngọt, nguồn thức ăn chủ yếu là các loại thực vật, trái cây sẵn có ở địa phương, nên chi phí thấp. 

Thịt ốc bươu đen đang được thị trường ưa chuộng, dùng để chế biến nhiều món ăn ngon hấp dẫn, món ăn đặc sản nên đầu ra tương đối ổn định, giá thành khá cao.

Trong quá trình chăn nuôi loài ốc bươu đen, ông Tươi còn tìm tòi học hỏi kỹ thuật nuôi ốc từ phương tiện thông tin đại chúng để áp dụng vào bể nuôi của mình.

Đó là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen sinh sản, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, kỹ thuật ấp trứng ốc bươu đen, cách xử lý nước, tạo môi trường sạch để phòng bệnh cho ốc bươu đen. 

Từ việc nuôi ốc bươu đen thương phẩm ban đầu, nông dân Nguyễn Văn Tươi, ấp B2 (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã thành công trong việc nuôi ốc bươu đen sinh sản, bán con ốc bươu đen giống. 

Hiện tại, trung bình mỗi tháng ông Tươi xuất bán khoảng 4.000 con ốc bươu đen giống, thu về hơn 2 triệu đồng. 

Ngoài ra, mỗi năm ông Nguyễn Văn Tươi, ấp B2 (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) còn xuất bán thêm 3 đợt ốc bươu đen thịt, mỗi đợt khoảng 300kg ốc bươu đen thương phẩm, với giá 50.000 đồng/kg. 

Như vậy, ngoài nguồn thu nhập chính từ việc trồng lúa thì ông Nguyễn Văn Tươi, ấp B2 (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã tận dụng thời gian nông nhàn để tăng thu nhập cho gia đình gần 100 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi ốc bươu đen, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.


Văn Mẫn (Báo Bạc Liêu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem