Bắc Giang: Bố trí lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân qua cầu phao hiểm nghèo

Vũ Vũ Thứ sáu, ngày 11/06/2021 09:08 AM (GMT+7)
Cầu phao Tòng Lệnh, thuộc huyện Lục Nam, Bắc Giang, có 2 bên đầu cầu rất dốc và khá hiểm trở. Tuy nhiên, đây là tuyến đường ngắn, giúp người dân nhanh chóng đưa được vải ra đến điểm thu mua. Chính vì thế, thời gian này, tỉnh Bắc Giang đã huy động lực lượng sinh viên tình nguyện, hỗ trợ bà con ngay tại cầu Tòng Lệnh.
Bình luận 0

Từ đầu mùa vải, người dân huyện Lục Nam đã chuyên chở hàng tấn sản phẩm sang huyện Lục Ngạn, nơi có điểm thu mua tập trung. Tuy nhiên, tuyến đường huyết mạch, có cây cầu phao Tòng Lệnh bắc qua sông Lục Nam, lại khá nguy hiểm với những chiếc xe máy chở hàng tạ vải.

Bắc Giang: Bố trí lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân qua cầu phao hiểm nghèo

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 2.

Trong những ngày này, tại khu vực cầu phao đoạn qua địa bàn thôn Tòng Lệnh, xã Trường Giang, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có hàng nghìn người dân chở vải thiều đi qua.

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, chiếc cầu phao đã trở nên đông đúc khi người dân ùn ùn đến điểm tập trung để bán.

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 4.

Cây cầu phao có diện tích nhỏ, hẹp, đường lên xuống cầu hai đầu cầu có độ dốc lớn.

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 5.

Do là cầu phao nên khi di chuyển trên cầu khá khó khăn. Bên cạnh đó, hai đầu cầu khá dốc nên khi chở vải đến đây, rủi ro đối với những xe vải nặng nề khá lớn.Tỉnh Bắc Giang đã huy động một số sinh viên tình nguyện đến điểm cầu này để hỗ trợ cho bà con qua cầu một cách dễ dàng hơn.

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 6.

Để cảnh báo người dân, tại đầu cầu, ban quản lý đã treo biển cảnh báo lưu ý mặt cầu trơn, dễ xảy ra sự cố để hạn chế việc di chuyển nhanh.

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 7.

Theo một người bán vải đi qua khu vực chia sẻ, phải là người chắc tay lái thì mới có thể qua cầu thuận lợi, nếu không rất dễ đổ xe, trượt bánh. Nhiều người dân chở vải với trọng tải lớn, có khi lên đến 200kg.

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 8.

Mỗi chuyến hàng qua cầu phải trả phí từ 4 – 5 ngàn đồng.

Sinh viên tình nguyện Bắc Giang đỡ xe vải cho người dân qua cầu phao dốc đứng - Ảnh 9.

Những chuyến xe chở đầy vải di chuyển đến chỗ các thương lái để chờ được cân và thu mua.

Theo nhiều người dân ở đây, cả đoạn đường từ Lục Nam sang Lục Ngạn, khó khăn nhất là phải đi qua chiếc cầu phao Tòng Lệnh này, nhưng mọi người vẫn phải đi qua bởi đây là tuyến đường ngắn nhất để đến được điểm thu mua vải ở huyện Lục Ngạn. Nếu đi đường vòng thì phải mất hơn 40km, trong khi qua cầu này chỉ mất 3km là tới nơi.

Điều người dân mong mỏi, đó là sẽ có một cây cầu kiên cố bắc qua sông Lục Nam, vừa rút ngắn tuyến đường lưu thông, vừa đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân và tài sản.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem