Bà Rịa – Vũng Tàu: Thương lái “mất tích”, hàng trăm hộ nuôi thủy sản nhờ tỉnh giúp tiêu thụ hải sản

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 17/06/2021 10:28 AM (GMT+7)
Dịch Covid-19, hàng quán đóng cửa, thương lái “mất tích” khiến hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải “cầu cứu” tỉnh giúp tiêu thụ hải sản.
Bình luận 0

Ngày 17/6, Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh nhờ hỗ trợ tiêu thụ thủy sản giúp người nuôi. 

Nguyên nhân do thời gian gần đây dịch Covid-19 bùng phát lần 4, hàng quán đóng cửa, các loại thủy sản như cá, hàu,… không có nơi tiêu thụ. Hiện toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tồn đọng khoảng 200 tấn cá, 1.500 tấn hàu các loại.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thương lái “mất tích”, hàng trăm hộ nuôi thủy sản “kêu cứu” - Ảnh 1.

Làng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) nơi người nuôi trồng thuỷ sản đang đứng ngồi không yên do thủy sản không có nơi tiêu thụ (Ảnh: Nha Mẫn)

Để ghi nhận tình hình, những ngày gần đây, cán bộ nông nghiệp liên tục có mặt tại khu vực nuôi cá, hàu,… ở xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người nuôi.

Ngồi bên bè cá, ông Nguyễn Văn Vinh (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) cho biết, nửa tháng nay ông liên tục gọi điện cho thương lái để bán cá nhưng đều nhận được lời từ chối. Do đó, gia đình ông lại tiếp tục mua thức ăn, gồng gánh bè cá chờ ngày có người chịu mua.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thương lái “mất tích”, hàng trăm hộ nuôi thủy sản “kêu cứu” - Ảnh 2.

Ông Vinh và nhiều hộ nuôi thủy sản đang cầu cứu chính quyền hỗ trợ tiêu thụ hàu và cá (Ảnh: Nha Mẫn)

"Dịch Covid-19 có sức tàn phá kinh tế thật sự nặng nề, hai năm nay chúng tôi trụ không nổi. Giá cá thấp, mỗi kg giảm mất từ 20.000 đồng, có loại giảm 50.000 đồng – 60.000 đồng/kg. Nhưng khổ nhất là cá không bán được nhưng mỗi ngày vẫn đổ xuống bè cả triệu đồng tiền cám. Cá giữ trong bè càng lâu, tiền nợ cám sẽ cao lên mỗi ngày vì không cho ăn thì không được", ông Vinh thở dài chia sẻ.

Cũng theo ông Vinh, 3 ngày nay cán bộ của Sở NNPTNT tỉnh đã đến bè cá khảo sát, lấy ý kiến bà con và hứa hẹn sẽ tiêu thụ giúp thủy sản. Cho nên ông Vinh và nhiều hộ nuôi cá đang rất kỳ vọng cá sẽ được giải cứu trong vài ngày tới.

Gần đó, hộ ông Nguyễn Thành Thà cũng rơi vào cảnh mất ăn mất ngủ nhiều ngày vì cá và hàu đã "quá lứa" nhưng thương lái "mất tích".

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thương lái “mất tích”, hàng trăm hộ nuôi thủy sản “kêu cứu” - Ảnh 4.

Hàu được nuôi rất công phu nhưng không bán được khiến người nuôi hàu trên sông Chà Và nản lòng, lo không có vốn để nuôi lứa mới (Ảnh: Nha Mẫn)

Ông Thà cho biết: "Cá càng lớn ăn càng nhiều nên để lâu sẽ tốn tiền mua cám. Hiện mỗi bao cám cho cá loại 25kg có giá từ 320.000 đồng – 350.000 đồng, vì thế mỗi ngày tôi mất khoảng 1,4 triệu tiền cám". 

"Nhìn cá, hàu của gia đình tôi bị rơi rụng, còi cọc và chết số lượng lớn mỗi ngày mà xót xa. Chỉ mong chờ ngành chức năng hỗ trợ, giúp chúng tôi qua cơn khổ cực này. Nếu tình trạng tiêu thụ cứ bí bách như thế này, chúng tôi sẽ mất hết vốn, không đủ sức tái nuôi lứa mới" - ông Thà cho biết thêm. 

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thương lái “mất tích”, hàng trăm hộ nuôi thủy sản “kêu cứu” - Ảnh 5.

Nhiều hộ nuôi hàu ở làng bè trên sông Chà Và đang đứng ngồi không yên vì không tiêu thụ được nông sản (Ảnh: Nha Mẫn)

Còn bà Mai Thị Mén (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) cũng lo lắng không kém bởi gia đình bà đang tồn đọng đến hơn 4 tấn cá, 9 tấn hàu trong bè. Mỗi ngày bà Mén phải chi hơn 2 triệu đồng tiền thức ăn cho cá. 

Bà Mén trải lòng: "Chưa năm nào người nuôi thủy sản thất bại như năm nay. Giá thủy sản thấp tận đáy, thương lái không thèm mua nên người nuôi không biết tính sao. Tôi thường bán cho chị Tư (thương lái) nhưng giờ gọi chị ấy cũng bảo từ từ chờ dịch Covid-19 ổn mới tính. Chị ấy nói dịch hàng quán đóng cửa hết, không có nơi tiêu thụ nên không thu mua".

Khi chia sẻ về giá của các loại thuỷ sản, bà Mén thở dài cho biết hiện giá thủy sản giảm từ 20% - 40% so với khi chưa có dịch. 

Cụ thể, giá cá chim, bớp, mú chỉ còn khoảng 100.000 đồng – 200.000 đồng/kg tùy loại (trước dịch khoảng 140.000 đồng – 260.000 đồng/kg). Giá hàu thương phẩm hiện chỉ còn 12.000 đồng – 14.000 đồng/kg (trước dịch 23.000 đồng/kg – 25.000 đồng/kg).

Trước khó khăn của người nuôi thủy sản, ông Trần Văn Mảng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết Hội cũng đang chung tay cùng ngành nông nghiệp hỗ trợ người nuôi trồng thuỷ sản vượt qua khó khăn. 

Hội nông dân đã triển khai chương trình kêu gọi các hội viên, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ tiêu thụ thủy sản tồn đọng.

Theo thống kê của Sở NNPTNT Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện toàn tỉnh còn tồn đọng hơn 200 tấn cá các loại và gần 1.500 tấn hàu đến kỳ thu hoạch. Nguyên nhân do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu thụ thủy sản giảm.

Sau khi ghi nhận thực tế, Sở NNPTNT Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ cá, hàu cho nông dân.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp 4 bên gồm: Sở NNPTNT, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên nhằm hỗ trợ tiêu thụ thủy sản cho người nuôi.

Bên cạnh đó Sở NNPTNT cũng đã có văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh vận động phối hợp hỗ trợ tiêu thủy sản cho nông dân.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở NNPTNT) được giao làm cơ quan đầu mối. Giá các sản phẩm cũng được niêm yết công khai và được hỗ trợ vận chuyển.

Cụ thể, hàu Thái Bình Dương loại 15-17 con/kg có giá 16.000 đồng/kg, đã tính phí vận chuyển (đóng gói theo bao 5 và 10kg); Cá chẽm loại 2,5-4 kg/con giá 82.000 đồng/kg; cá chim loại 0,7-1,2 kg/con, giá bán 122.000 đồng/kg, bán theo con.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem