Bà Rịa-Vũng Tàu: Dùng trực thăng chở vaccine Covid-19 ra Côn Đảo

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 01/08/2021 14:46 PM (GMT+7)
Để hỗ trợ người dân huyện đảo được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dùng trực thăng chở vaccine ra tiêm chủng cho người dân.
Bình luận 0

Ngày 1/8, trực thăng của Công ty Bay trực thăng miền Nam đã cất cánh từ sân bay Vũng Tàu chở theo vaccine Covid-19 ra huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để tiêm cho người dân đợt thứ 3.

Người dân Côn Đảo thuộc diện được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 sớm để đảm bảo an toàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: "Điều" trực thăng chở vaccine ra Côn Đảo - Ảnh 1.

Bà Rịa-Vũng Tàu dùng trực thăng đưa vaccine Covid-19 ra Côn Đảo. (Ảnh: Công ty bay trực thăng miễn Nam)

Trước đó để hỗ trợ người dân Côn Đảo, ngày 30/7 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị Công ty Bay trực thăng miền Nam hỗ trợ chuyến bay Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại để vận chuyển vaccine phòng Covid-19, trang thiết bị y tế và người dân đang ở TP.Vũng Tàu khám chữa bệnh nhưng chưa có phương tiện ra đảo.

Theo kế hoạch của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thì trong đợt 3 sẽ tiêm cho 1.460 người, trong đó có 754 người được tiêm mũi 1, còn lại 706 người sẽ được tiêm mũi thứ 2 và thời gian tiêm dự kiến bắt đầu từ ngày 2/8 cho đến hết ngày 11/8.

Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 6/2021, Côn Đảo đã tổ chức 2 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, trong đó đợt 1 có 706 người, đợt 2 tiêm cho 100% đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ với chỉ tiêu phấn đấu tiêm chủng đạt 70% tổng số quân và dân thường trú ở Côn Đảo (tương đương khoảng hơn 4.000 người).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem