Anh: Bùng nổ hội hè với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8

Chủ nhật, ngày 29/08/2021 07:06 AM (GMT+7)
Bầu không khí hội hè, tiệc tùng lại dấy lên tại nhiều điểm đến du lịch của nước Anh. Mọi người dân đều cố gắng tận hưởng nắng ấm cuối Hè với tâm trạng ăn mừng sau khi các hạn chế phòng chống Covid-19 được nới lỏng từ ngày 19/7.
Bình luận 0
Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 1.

Một "biển" lều cắm trại bên bờ sông Thames của các Fan âm nhạc từ ngày 27/8, chờ tham dự "cặp đôi lễ hội" nổi tiếng Reading và Leeds. (Ảnh: Daily Mail)

Người dân Anh ăn mừng, khuấy động cuộc sống về đêm tại các điểm đến du lịch

"Kỳ nghỉ ngân hàng" là cách gọi những dịp nghỉ lễ trên cả nước Anh. "Kỳ nghỉ ngân hàng" cuối tháng 8 kéo dài 3 ngày trong điều kiện lý tưởng, khi người dân Anh được hưởng 1 trong Top10 mùa Hè ấm áp nhất từ trước tới nay. Nhiệt độ trung bình tại nhiều nơi trên khắp nước Anh, theo dự báo của cơ quan khí tượng Met Office, là 21.6 độ C suốt dịp nghỉ lễ.

Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 2.

Những phụ nữ sành điệu tận hưởng không khí hội hè trên đường phố ở Leeds hôm 27/8. (Ảnh: The Sun)

Với tâm trạng ăn mừng nhiều người dân Anh đã xuống đường, đổ tới các quán bar tại những địa điểm nổi tiếng ngay tối nghỉ lễ đầu tiên 27/8, khuấy động lại bầu không khí cuộc sống về đêm náo nhiệt. Từ sáng cùng ngày, dòng xe cộ trên các tuyến đường chính dẫn ra biển và các vùng nông thôn cũng đã nhộn nhịp hẳn lên.

Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 3.

Hai phụ nữ khiêu vũ trên đường phố Leeds tối 27/8. (Ảnh: The Sun)

Có khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch từ 27-30/8 đã được người dân Anh lên kế hoạch - tăng hơn gấp đôi so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2020, với đích đến chủ yếu là vùng tây nam nắng ấm nhất.

Đặc biệt doanh số bán vé tàu hỏa tới các bãi biển đã vượt cả mức cùng kỳ thời trước Covid-19 và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 4.

Đôi bạn tinh nghịch khuấy động cuộc sống về đêm tại một điểm đến du lịch. (Ảnh: Richard Rayner)

Khách du lịch tới các điểm nghỉ ngơi và giải trí trên bờ biển, theo ước tính của hãng tư vấn WPI Economics, thường chi tiêu trung bình khoảng 116 Bảng Anh (160 USD)/người/chuyến đi.

Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 5.

Xe cộ trên tuyến đường M3 đoạn gần Winchester, Hampshire hướng về vùng bờ biển phía nam, bắt đầu đông đúc hơn từ sáng 28/8. (Ảnh: Steve Parsons/PA)

Thung lũng Thames - "điểm nóng" du lịch sôi động không khí hội hè, tiệc tùng

Một "điểm nóng" bùng nổ du lịch nổi bật dịp này là thung lũng Thames. Nơi đây từ ngày 26/8 liên tục đón những dòng người đông đúc, chủ yếu là thanh niên đổ tới.

Họ dựng một "biển" lều cắm trại sôi động trong không khí tiệc tùng bên bờ sông Thames, chờ tham dự "cặp đôi lễ hội" rất nổi tiếng Reading và Leeds. Với khoảng 90.000 người thường tham dự, sự kiện này được cho là sẽ "bơm" hàng triệu Bảng vào nền kinh tế Anh.

Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 6.

Đám đông thanh niên mang đồ cắm trại tới dự Lễ hội Leeds tại Công viên Bramham ở West Yorkshire từ ngày 26/8. (Ảnh: SWNS)

Lễ hội Reading và Lễ hội Leeds là một cặp lễ hội âm nhạc diễn ra thường niên tại Reading (một thị trấn ở Berkshire, nằm trong thung lũng Thames ở ngã ba sông Thames và Kennet, cách Thủ đô London 64km về phía tây) và Leed (thành phố lớn nhất vùng West Yorkshire). Sự kiện lớn này buộc phải hủy bỏ năm 2020 nên năm nay người hâm mộ càng háo hức hơn.

Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 7.

Một nhóm bạn trẻ giao lưu bên ngoài lều cắm trại tại thung lũng Thames từ hôm 27/8. (Ảnh: PA)

Hàng chục nghìn người đã xếp hàng suốt 3 giờ trên bờ sông Thames để vào tham dự Lễ hội Reading tại Berkshire diễn ra trong 3 ngày 28-30/8, bởi thế sự kiện này được mệnh danh là "Bộ Ba ngày nổi tiếng". Trước đó sáng 26/8 nhiều người cũng đã tham dự Lễ hội Leeds tại Công viên Bramham.

Đây là 2 trong số ít lễ hội âm nhạc quy mô lớn diễn ra dịp Hè 2021. Lễ hội Reading là sự kiện lớn nhất kể từ khi nước Anh nới lỏng các hạn chế phòng chống Covid-19 từ ngày 19/7.

Anh: Bùng nổ hội hè, tiệc tùng với khoảng 16,7 triệu chuyến du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 8 - Ảnh 8.

Nhiều người dân Anh đổ ra các bãi biển tận hưởng nắng ấm cuối mùa Hè 2021. (Ảnh: PA Wire)

Ban tổ chức Lễ hội Reading và Lễ hội Leeds bày tỏ hy vọng các biện pháp phòng ngừa được áp dụng tại lễ hội lần này, sẽ giúp tránh lặp lại những gì đã xảy ra tại các lễ hội mùa Hè trước đó, bao gồm cả Lễ hội Boardmasters (vừa diễn ra gần 2 tuần trước với 4.700 trường hợp lây nhiễm Covid-19 sau đó bị nghi ngờ liên quan đến sự kiện) và Lễ hội Latitude (diễn ra cuối tháng 7, với nghi vấn hơn 1.000 người tham dự lễ hội dương tính với xét nghiệm Covid-19 sau đó).


Linh Quyên (The Sun, Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem