Anh 7 tuổi tìm cách cứu em 4 tuổi rơi xuống hố chôn cột điện ngập nước, 2 đứa trẻ cùng tử vong thương tâm

Theo DN & Tiếp thị Chủ nhật, ngày 07/03/2021 17:34 PM (GMT+7)
Trong lúc chơi đùa trên đường, cháu A. rơi xuống hố chôn cột điện. Người anh 7 tuổi tìm cách cứu em và cũng gặp nạn. Hai đứa trẻ tử vong thương tâm.
Bình luận 0

Ngày 7/3, ông Bùi Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cháu nhỏ là anh em ruột, chết đuối thương tâm.

Trước đó một ngày, 2 anh em Trần Tiến Đ. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi, cùng ở thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, cùng chơi trên đường bê tông liên xã.

Anh 7 tuổi tìm cách cứu em 4 tuổi rơi xuống hố chôn cột điện ngập nước, 2 đứa trẻ cùng tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường hố chôn cột điện nơi 2 cháu A. và Đ. tử vong thương tâm. (Ảnh: Quỳnh An).

Lúc này, bé 4 tuổi không may trượt chân xuống hố chôn cột điện, ngập nước nằm bên đường. Thấy thế, Đ. tìm cách xuống cứu em, không may cả 2 cùng đuối nước.

Phát hiện sự việc, cháu bé chơi cùng chạy về báo với người thân. Nhận được thông tin, mọi người chạy ra tìm kiếm thì cả 2 đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc và trách nhiệm các bên liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem