An Giang: Bỗng trắng tay, sạch chuồng vì bò đột ngột tắt thở

Thứ năm, ngày 28/11/2019 19:19 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi bò vỗ béo, bò giống, bò thịt ở xã An Thạnh Trung, thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới), xã Long An, Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu), tỉnh An Giang lo lắng vì bò trong chuồng chết đột ngột.
Bình luận 0

Chuồng bò đang nuôi của hộ ông Lê Văn Tạo, Lê Hữu Lực (tổ 6, ấp An Hồng, xã An Thạnh Trung) bị chết đột ngột là một điển hình. Ông Tạo cho biết, trước khi bò chết, bò có hiện tượng chảy nước miếng rất nhiều, lưỡi bò bị lột da.

img

Bò trong chuồng của hộ ông Lê Văn Tạo chết không còn con nào.

Thấy hiện tượng “bất thường”, ông Tạo đã mời y sĩ thú y địa phương đến tiêm thuốc. Những tưởng bò sẽ khỏi bệnh nhưng sau 3 ngày tiêm thuốc trị bệnh, bò đang đứng thì đột ngột ngã quỵ xuống đất, sau đó kêu lên vài tiếng rồi tắt thở.

Chuồng bò của ông Tạo nuôi 3 con, đã chết một lúc 2 con, con còn lại ông đã bán để chạy khỏi dịch. Kế bên ông Tạo là chuồng bò của ông Lê Hữu Lực. Ông Lực nuôi bò cách đây 2 năm. Năm rồi ông đã bán được 1 lứa. Tiền lời từ vụ nuôi này ông tập trung để nuôi lứa kế tiếp. Lứa thứ 2, ông nuôi 4 con. Ngày 15-11-2019 vừa qua, bò của ông đã chết 2 con, bao nhiều tiền vốn của cha mẹ cho, số tiền mượn trong bà con dòng họ giờ đã mất trắng.

Trao đổi việc bò trên địa bàn xã chết hàng loạt, ông Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ thú y xã An Thạnh Trung cho biết, ông không hay biết gì về tình hình này.

Trong 1 tháng nay, ông vẫn tổ chức tiêm ngừa bệnh lở mồm long móng cho bò và ông Sơn xác định, bò chết ở ấp An Hồng, An Phú (xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) không phải chết do bệnh lở mồm long móng, bò chết do bị sốt cấp tính.

img

Ông Tạo đang chia sẻ thông tin bò chết với hộ nuôi lân cận.

Còn ở thị xã Tân Châu, ông Bùi Thái Hoàng, Trưởng Phòng Kinh tế TX. Tân Châu cho biết, Tân Châu đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng nhưng chỉ có vài chuồng ở xã Long An. Hiện cán bộ thú y địa phương đang hướng dẫn hộ nuôi bò biện pháp phòng chống bệnh.

Đồng thời thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con không giấu dịch, nếu có xảy ra hiện tượng bò chết do bệnh lở mồm long móng gây ra. Ngành Chăn nuôi Thú y tỉnh cần sớm vào cuộc điều tra, nắm tình hình để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có giải pháp chỉ đạo, kịp thời ngăn chặn tình trạng bò chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân.

img

Ông Tạo đang hướng dẫn cho anh Lê Hữu Lực cách phòng bệnh lở mồm long móng. Bò của anh Lực đã chết 2 con trong số tổng đàn 4 con.

img

Những hộ chăn nuôi chủ quan, không tiêm phòng bệnh lở mồm long móng thì phải trả giá rất đắt.

Minh Hiển (Báo An Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem