Ấn Độ triển khai đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19

Thứ năm, ngày 03/06/2021 09:00 AM (GMT+7)
Chính phủ Ấn Độ có thể có tới 10 triệu liều vắc xin Covid-19 mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8, so với chỉ dưới 3 triệu liều như hiện nay.
Bình luận 0

Đất nước đông dân thứ hai thế giới đã phải hứng chịu một đợt bùng phát Covid-19 thảm khốc kể từ tháng 4 đến nay mới giảm dần và các chuyên gia y tế cho biết cách duy nhất để ngăn chặn một làn sóng dịch bệnh khác là tiêm chủng hàng loạt cho 1,3 tỷ người dân.

Cố vấn chính phủ V K Paul nói với các phóng viên hôm 1/6 rằng: "Chúng tôi có thể tăng tốc độ tiêm chủng, một khi nguồn cung tăng mạnh."

Các nhà sản xuất vắc xin như Viện Huyết thanh của Ấn Độ và Bharat Biotech đang tranh giành để tăng nguồn cung, trong khi nước này cũng đang đàm phán với các nhà sản xuất vắc xin lớn của nước ngoài như Pfizer Inc (PFE.N), các quan chức cho biết.

Bộ Y tế cho biết gần 45 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ - 4,7% trong tổng số 950 triệu người trưởng thành của đất nước. Theo dữ liệu từ cổng thông tin vắc xin chính thức của nước này, Ấn Độ đang quản lý gần 2,8 triệu liều vắc xin.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã bị chỉ trích vì chậm triển khai vắc-xin mặc dù Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất quy mô lớn nhất thế giới.

Một số bang đã phàn nàn về tình trạng thiếu vắc xin AstraZenca và một loại vắc xin khác có tên là Covaxin, do công ty Bharat Biotech của Ấn Độ phát triển.

Ấn Độ triển khai đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

Ấn Độ triển khai đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19

Tháng trước, chính phủ đã ra lệnh tăng khoảng cách thời gian giữa hai liều AstraZeneca lên 12-16 tuần, nguyên nhân mà các chuyên gia cho biết là do nguồn cung khan hiếm.

Paul cho biết chính phủ không có kế hoạch kết hợp các liều lượng vắc xin khác nhau mà một số quan chức đã đề xuất trước đó. Ông cũng cho biết tất cả mọi người được khuyến cáo nên tiêm đầy đủ hai liều vắc xin AstraZeneca.

"Lịch trình tiêm chủng Covid-19 của Ấn Độ là hai liều... không có thay đổi," Paul nói.

Hôm 1/6, quốc gia này báo cáo mức tăng số lượng mắc Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong hơn một tháng, ở mức 127.510 người, trong khi số ca tử vong tăng 2.795 - mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 27/4.

Balram Bhargava, người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho biết: "Các biện pháp ngăn chặn đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, đó không phải là một giải pháp bền vững và chúng tôi phải tìm ra biện pháp để giảm bớt các vụ đóng cửa".

Theo số liệu của Bộ Y tế, tổng số ca nhiễm Covid-19 của quốc gia Nam Á khổng lồ này hiện là 28,2 triệu người, trong khi số ca tử vong đã lên tới 331.895 người.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem