Ai chiếm những cái nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 06/01/2020 19:10 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đã gút danh sách ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020. Trong số này, các cầu thủ có rất nhiều chỉ số tương phản nhau, tùy thuộc vào vị trí thi đấu phù hợp với tố chất của họ.
Bình luận 0

Cầu thủ trẻ nhất: Y Eeli Niê

Trong đội hình của U23 Việt Nam tranh tài tại Thái Lan, thủ môn Y Êli Niê là người trẻ nhất. Sinh ngày 8/1/2001, Niê là cậu út của đội bóng và đã nhận được sự tin tưởng đáng kể từ HLV Park Hang-seo, sau khi đã lỡ cơ hội dự SEA Games 30.

img

Y Êli Niê là em út ở U23 Việt Nam

Mùa giải qua, Niê đã chơi rất hay trong màu áo CLB Đăk Lăk, giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở giải hạng Nhất. Tại VCK U23 châu Á 2020, Niê không có nhiều cơ hội thể hiện khi trong tay thầy Park có 2 thủ môn Nguyễn Văn Toản và Bùi Tiến Dũng. Mặc dù vậy, việc có mặt trong đội hình dự giải cũng là nguồn động viên rất lớn với Niê, đồng thời anh cũng được trang bị sự sẵn sàng để vào sân trong trường hợp cần thiết.

Cầu thủ lớn tuổi nhất: Triệu Việt Hưng

Trái ngược với Y Êli Niê, cầu thủ lớn tuổi nhất của ĐT U23 Việt Nam dự giải lần này là Triệu Việt Hưng. Sinh ngày 19/1/1997, tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai đang duy trì được phong độ rất ổn định.

Tại VCK U23 châu Á 2020, Việt Hưng là cầu thủ có vai trò quan trọng. Anh đã khẳng định được phẩm chất của một tiền vệ trung tâm hàng đầu và sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam trong các trận đấu được dự báo rất khó khăn.    

img

Triệu Việt Hưng là trụ cột của U23 Việt Nam tại giải lần này

Cầu thủ cao nhất và nặng nhất: Nguyễn Văn Toản

Với chiều cao rất lý tưởng 1m86, thủ môn Nguyễn Văn Toản là người cao nhất ở ĐT U23 Việt Nam. Ngoài ra, với cân nặng 85kg, anh cũng là người nặng nhất đội.

Với thể hình lý tưởng, đồng thời tận dụng tốt cơ hội khi được ra sân ở SEA Games 30, Văn Toản đang chiếm trọn niềm tin của HLV Park Hang-seo. Rất có thể, tại VCK U23 châu Á 2020, Văn Toản sẽ được lựa chọn là người bắt chính của U23 Việt Nam.

img

Văn Toản có thể hình cực kỳ lý tưởng

Cầu thủ thấp nhất: Quang Hải, Hữu Thắng, Bảo Toàn

Ở “hạng mục” cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất, có tới 3 cái tên là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hữu Thắng và Trần Bảo Toàn. Cả 3 đều sở hữu chiều cao 1m69.

Dù không cao, nhưng bù lại, các cầu thủ này có kỹ thuật rất tốt. Đặc biệt, Quang Hải được coi là thủ lĩnh của đội, có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào.

img

Không cao, nhưng bù lại, Quang Hải có kỹ thuật siêu hạng

Cầu thủ nhẹ nhất: Trần Bảo Toàn

Không chỉ nằm trong nhóm thấp nhất, Bảo Toàn còn là cầu thủ nhẹ nhất của U23 Việt Nam. Anh có cân nặng 61kg, thấp hơn Hữu Thắng (62kg) và Quang Hải (63kg).

img

Bảo Toàn là cầu thủ nhẹ cân nhất của U23 Việt Nam

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem