Agribank: Tiểu ban Chỉ đạo chương trình PTTN khu vực ĐBSCL hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão, lũ tại Quảng Bình, Quảng Nam

03/12/2020 09:32 GMT+7
Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, trong hai ngày 1 và 2/12, Tiểu ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên (PTTN) Agribank khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã trao kinh phí hỗ trợ cho 10 hộ gia đình tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam.

Agribank: Tiểu ban Chỉ đạo chương trình PTTN khu vực ĐBSCL hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão, lũ tại Quảng Bình, Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Hải (người thứ tư bên phải sang) trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình tại xã Dương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

Tham gia đoàn trao quà có ông Trần Ngọc Hải, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ, Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo chương trình PTTN khu vực ĐBSCL; ông Trương Hoàng Hải, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ; ông Ngô Lành, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, cùng lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, UBMTTQ hai huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Agribank: Tiểu ban Chỉ đạo chương trình PTTN khu vực ĐBSCL hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão, lũ tại Quảng Bình, Quảng Nam - Ảnh 2.

Đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ, Agribank khu vực miền Trung cùng chính quyền địa phương và các hộ dân tại xã Dương Thuỷ

Theo đó, tại hai xã Trà Leng, huyện Nam Trà My và xã Dương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, đại diện Tiểu ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agriabank khu vực ĐBSCL đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình góp thêm chi kinh phí xây, sửa chữa nhà ở, khắc phục khó khăn sau bão lũ. Tổng kinh phí trao tại 2 xã là 200 triệu đồng, đây là số tiền do đoàn viên thanh niên tại khu vực ĐBSCL tình nguyện đóng góp.

Agribank: Tiểu ban Chỉ đạo chương trình PTTN khu vực ĐBSCL hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão, lũ tại Quảng Bình, Quảng Nam - Ảnh 3.

Ông Trần Ngọc Hải trao kinh phí hỗ trợ cho 5 hộ gia đình xã Trà Leng, huyện Nam Trà My


Agribank: Tiểu ban Chỉ đạo chương trình PTTN khu vực ĐBSCL hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão, lũ tại Quảng Bình, Quảng Nam - Ảnh 4.

Tại huyện Nam Trà My đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ cho 5 gia đình khó khăn tại xã Trà Leng

Phát biểu tại các điểm trao quà, ông Trần Ngọc Hải, Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank khu vực ĐBSCL, chia sẻ: "Trước hết, đại diện cho toàn thể đoàn viên thanh niên khu vực ĐBSCL tôi xin chia sẻ với toàn thể đồng bào miền Trung về những đau thương, mất mát do những cơn bão vừa qua gây ra.

Thời gian qua, các tỉnh thuộc khu vực miền Trung nước ta đã bị sự tàn phá nặng nề của thiên tai, lũ lụt. Trong đó, Quảng Bình, Quảng Nam trực tiếp hứng chịu cơn bão số 13 và chịu thiệt hại rất nhiều về người và tài sản. Thể hiện tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt của tuổi trẻ khu vực ĐBSCL với mong muốn góp sức tái thiết lại cuộc sống của những hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, giúp đỡ đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Agribank: Tiểu ban Chỉ đạo chương trình PTTN khu vực ĐBSCL hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão, lũ tại Quảng Bình, Quảng Nam - Ảnh 5.

Phát biểu tại điểm trao quà hỗ trợ, ông Trần Ngọc Hải, hy vọng sẽ góp phần các gia đình có căn nhà mới khang trang hơn giúp gia đình phần nào ổn định cuộc sống

Tiểu ban chỉ đạo Chương trình PTTN khu vực ĐBSCL hy vọng sẽ góp phần các gia đình có căn nhà mới khang trang hơn giúp gia đình phần nào ổn định cuộc sống, tiếp thêm nghị lực để phấn đấu làm ăn, vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong thời gian tới, Agribank mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ hơn nữa của các cấp để hoạt động kinh doanh của Agribank thuận lợi, hiệu quả hơn để chúng tôi tiếp tục có điều kiện thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp vì cộng đồng nhiều hơn nữa".

Hồng Cẩm
Cùng chuyên mục