Afghanistan thất thủ là do thỏa thuận Trump - Taliban?

Thứ bảy, ngày 02/10/2021 07:41 AM (GMT+7)
Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan có thể bắt nguồn từ thỏa thuận rút quân của nước này.
Bình luận 0
Afghanistan thất thủ là do thỏa thuận Trump - Taliban? - Ảnh 1.

Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho biết nguyên nhân Afghanistan sụp đổ có thể là do thỏa thuận Doha. Ảnh: Manuel Balce Ceneta/ AP

Các quan chức quân sự cấp cao Mỹ cho biết sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan hồi tháng 8 có thể là do thỏa thuận của cựu Tổng thống Donald Trump với Taliban vào năm 2020, trong đó Washington hứa hẹn sẽ rút hoàn toàn quân đội khỏi Afghanistan.

Hôm 29/9, tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm, nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện rằng sau khi Mỹ rút quân vào cuối tháng 8, số lượng quân nước này ở Afghanistan chỉ còn dưới 2.500, điều này đã dẫn đến việc quốc gia Hồi giáo không còn hậu thuẫn nữa.

McKenzie nói: "Việc ký kết thỏa thuận Doha có tác động thực sự nguy hiểm đối với chính phủ Afghanistan cũng như lực lượng an ninh của họ, tuy nhiên đó là thời điểm chúng tôi phải rời đi, sự hỗ trợ không thể kéo dài mãi được".

Ông đang đề cập đến một thỏa thuận ngày 29 tháng 2 năm 2020, mà chính quyền Trump đã ký với Taliban ở Doha, Qatar, trong đó Mỹ hứa sẽ rút toàn bộ quân đội của mình vào tháng 5 năm 2021, đổi lại Taliban phải cam kết một số điều kiện, bao gồm việc ngừng các cuộc tấn công vào Mỹ cùng các lực lượng liên minh.

Mục tiêu của thỏa thuận là thúc đẩy một cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan, nhưng nỗ lực ngoại giao đó đã không đạt được hiệu quả cho đến khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ vào tháng 1/2021.

Tổng thống mới của Mỹ sau đó thúc đẩy kế hoạch rút quân, mặc dù vậy kéo dài thời hạn đến ngày 31/8.

McKenzie cho biết nếu Mỹ giảm lực lượng quân sự của họ ở Afghanistan xuống dưới 2.500, thì sự sụp đổ của chính phủ và quân đội ở Kabul là không thể tránh khỏi.

Ông cho biết thêm rằng, bên cạnh việc thỏa thuận Doha làm giảm nhuệ khí của binh sĩ, thì việc giảm quân do ông Biden ra lệnh hồi tháng 4 chính xác là "dấu chấm hết" cho nỗ lực chiến tranh kéo dài 20 năm của quân đội nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết ông đồng ý với phân tích của McKenzie.

Ông cũng nói thêm rằng trong thỏa thuận Doha, Washington cam kết sẽ chấm dứt các cuộc không kích chống lại Taliban, điều này khiến Taliban trở nên mạnh dạn hơn, từ đó liên tục tăng cường các hoạt động tấn công chống lại lực lượng an ninh Afghanistan.

Lê Phương (Aljazeera)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem