6 thói quen để thành công và giàu có của tỷ phú, đại gia

Chủ nhật, ngày 21/03/2021 06:55 AM (GMT+7)
Thức dậy sớm, đọc sách hay giữ vững thói quen hằng ngày là những điều mà các tỷ phú, đại gia thành công vẫn làm thường xuyên.

Trong 5 năm, phóng viên của trang CNBC đã phỏng vấn 21 tỷ phú, đại gia tự thân (tự gây dựng sự nghiệp). Thông qua các cuộc phỏng vấn, có thể nhận thấy có 6 thói quen của hầu hết các tỷ phú giúp làm nên sự giàu có và thành công của họ.

1. Đại gia thường thức dậy sớm

Các tỷ phú được phỏng vấn đều cho biết, thức dậy sớm là yếu tố quan trọng trong thành công của họ, hầu hết đều thức dậy lúc 5h30' sáng. Thời điểm mặt trời vừa mọc sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trong tĩnh lặng, làm việc mà không bị tác động và chuẩn bị tinh thần chào đón ngày mới.

6 thói quen để thành công và giàu có của tỷ phú, đại gia - Ảnh 1.

Các tỷ phú thường giữ thói quen dậy sớm để tập thể dục hoặc suy nghĩ nhằm nảy sinh ý tưởng mới.

Manny Stul, giám đốc điều hành của Moose Toys cho hay, thức dậy sớm đã thay đổi cuộc sống của bản thân. "Ban đầu đó là một cuộc đấu tranh. Nhưng sau 2 tuần, tôi thức dậy mà không cần báo thức. Tôi chưa bao giờ bỏ thói quen này, dù đi ngủ lúc mấy giờ đi chăng nữa, luôn thức dậy sớm và tập thể dục trong 1 tiếng", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ngủ ít sẽ đưa bạn đến thành công của tỷ phú, đại gia. 

Có rất ít tỷ phú ngủ 3-4 tiếng/ đêm, hầu hết họ đều nghỉ ngơi 7-8 tiếng để có thể làm việc tốt trong ngày hôm sau.

2. Giữ gìn sức khỏe

Nếu không có sức khỏe tốt, cuộc sống của bạn có thể lâm vào cảnh khốn đốn. Các tỷ phú được CNBC phỏng vấn dù ở tuổi 40 hay 80 đều tập thể dục thường xuyên nhằm có được sức khỏe tốt.

Doanh nhân Lirio Parisotto, người Brazil cho biết, ông tập máy chạy bộ 3 lần/ tuần. "Lượng calo đốt cháy trung bình mỗi buổi tập là 1.000. Tôi làm điều đó bất cứ khi nào có thể. Khi đi du lịch, khó tập hơn, nhưng tôi tập bù khi trở về", doanh nhân Lirio bật mí.

Tập luyện thể thao không phải là yếu tố duy nhất tạo nên cuộc sống lành mạnh của các tỷ phú. Nhiều người duy trì chế độ ăn đủ dinh dưỡng. Trong số 21 tỷ phú được phỏng vấn, chỉ có 1 người hút thuốc, những người còn lại đã bỏ thói quen này hoặc chưa bao giờ động đến thuốc.

3. Đọc sách

Nhà đầu tư - tỷ phú Warren Buffett cho rằng đọc sách là nguồn kiến thức quý giá nhất. Bản thân ông đọc 500 trang sách/ ngày để "bồi bổ" tri thức về các lĩnh vực.

6 thói quen để thành công và giàu có của tỷ phú, đại gia - Ảnh 2.

Tỷ phú Warrent Buffett duy trì thói quen đọc sách để có thể có được những kiến thức mới.

Hay ông Cho Tak Wong - Chủ tịch tập đoàn Fuyao đưa ra lời khuyên: "Tôi muốn nói với những người trẻ là hãy đọc sách. Hãy đọc những cuốn sách về cách trở thành người tốt".

Ngoài ra, các tỷ phú còn đọc chuyên trang kinh tế của những tờ nhật báo có tiếng hoặc tìm đọc tiểu sử của lãnh đạo doanh nghiệp được nhiều người biết đến, sách về tài chính, kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ.

Bạn nên đưa ra danh sách tên các cuốn sách theo sở thích hoặc từ một người nào đó đề xuất. Khi đọc, có thể đánh dấu những đoạn hay, thú vị rồi viết ra để suy nghĩ hoặc giúp nảy sinh các ý tưởng mới.

4. Dành thời gian suy ngẫm

Các tỷ phú thường dành thời gian một mình để suy ngẫm. Kim Beom-su - doanh nhân thành công ở Hàn Quốc thường dùng buổi sáng để suy nghĩ.

"Trong khi tắm hoặc đi bộ, tôi dành thời gian để suy ngẫm. Đây là thói quen quan trọng nhất, chính trong thời gian đó, tôi có thể sắp xếp suy nghĩ và nảy sinh ý tưởng mới", ông chia sẻ.

5. Giữ vững các thói quen

Các tỷ phú đều có thói quen khác nhau, tuy nhiên những điều đơn giản mà họ hay làm là dậy sớm, tập thể dục, đọc và suy ngẫm.

Doanh nhân Beom-su cho biết, ông đi ngủ lúc 23h30' tối và thức dậy lúc 5-6h sáng. Ngay khi thức dậy sẽ đội mũ, lấy tai nghe và đi dạo.

"Khi quay về, tôi đi tắm. Sau đó, ra phòng khách - nơi có nhiều sách và chọn một cuốn để đọc", doanh nhân thành đạt người Hàn Quốc chia sẻ. Lúc đọc sách xong sẽ nghe nhạc 30 phút, ăn sáng với gia đình rồi bắt đầu làm việc.

Hằng ngày, không quan trọng bạn thực hiện thói quen lúc nào, quan trọng là giữ các thói quen đó đều đặn và không bỏ cuộc.

6 thói quen để thành công và giàu có của tỷ phú, đại gia - Ảnh 3.

Yếu tố kỷ luật và giữ thói quen hằng ngày là điều mà các tỷ phú đã làm được để đưa đến sự thành công.

6. Chú ý yếu tố kỷ luật

Các tỷ phú trả lời phỏng vấn của CNBC đặt ra tiêu chuẩn cực kỳ cao cho bản thân và những người xung quanh.

Trong thể thao, vận động viên không thể đạt được kết quả tốt nếu như không có kỷ luật về việc rèn luyện hằng ngày. Điều này cũng đúng với cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Mỗi ngày, cần tránh những yếu tố gây xao nhãng, cám dỗ cản trở bước tiến mà chú ý phát triển các kỹ năng.

Trên thực tế, các tỷ phú không phải là người siêu phàm, họ cũng có những ngày cảm thấy lười biếng, hết động lực. Tuy nhiên, sự khác biệt là các tỷ phú nhận ra được điều đó và không cho phép mình chểnh mảng.

Quang Anh (Theo CNBC) (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem