dd/mm/yyyy

3 đại biểu tỉnh Sơn La xin vắng phiên bế mạc Đại hội XIII về chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, sáng 31/1, tỉnh Sơn La vừa ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với Covid-19. Theo đó, 3/20 đại biểu của tỉnh Sơn La dự Đại hội XIII xin vắng dự phiên bế mạc để về tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Công văn số 05-CV/ĐĐB của Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La dự Đại hội Đảng XIII, đến thời điểm hiện nay, qua rà soát người của tỉnh Sơn La đi từ vùng dịch Covid-19 về và có liên quan theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế là 3.438 người, cụ thể: Tổng số người từ vùng dịch về là 630 người: Quảng Ninh về 348 người; Hải Dương về 269 người; Hà Nội (Gia Lâm) về 13 người. Tổng số người liên quan đến thông báo khẩn của Bộ Y tế là 2.808 người: F1 là 6 người; F2 là 200 người; F3 là 2.020 người; F4 là 582 người.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La xin vắng phiên bế mạc Đại hội XIII về chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K để phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy từ ngày 1 - 30/1/2021 là 110 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 68 mẫu âm tính, chưa có kết quả 40 mẫu; có kết quả dương tính 2 mẫu (1 tại huyện Phù Yên, 1 tại huyện Vân Hồ). Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, hiện nay, tỉnh Sơn La đang tập trung chỉ đạo khẩn cấp đối với 2 điểm Phù Yên, Vân Hồ có mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Thực hiện Quy chế làm việc của Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La báo cáo xin ý kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội Đảng lần thứ XIII cho phép Đoàn cử 3 đồng chí là đại biểu của Đại hội thôi không tham dự phiên bế mạc Đại hội để về tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm:

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (phụ trách huyện Vân Hồ); đồng chí Vi Đức Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La (Phụ trách huyện Phù Yên).

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, đồng chí Vi Đức Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, cho biết đang cùng với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về tỉnh để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Tỉnh Sơn La có 2 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19. Tuy nhiên, theo báo cáo tôi vừa nhận được trường hợp tại huyện Phù Yên xét nghiệm lần 2 lại cho kết quả âm tính. Kết quả cuối cùng phải chờ công bố chính thức của Bộ Y tế mới khẳng định được nên việc xét nghiệm cho ra kết quả lúc âm lúc dương vẫn xảy ra", Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thông tin thêm.

Ở một diễn biến khác, sáng nay (31/1), UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với xã Mường Men (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Bởi, sáng nay, ở 2 địa bàn này đã có trường hợp xét nghiệm lần 1 dương tính với Covid-19.

Tuệ Linh