Video cho thấy các cậu bé Thái Lan không tự lặn mà được cứu bằng cáng?

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ năm, ngày 12/07/2018 13:55 PM (GMT+7)
Các thành viên trong đội bóng nhí Thái Lan được đưa qua khu vực chật hẹp trong hang bằng cáng, không giống như kế hoạch để các cậu bé đi bộ và lặn trong trang phục chuyên dụng.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, theo như kế hoạch giải cứu được Thái Lan công bố, các thành viên trong đội bóng nhí được 2 thợ lặn kèm cặp trong suốt hành trình dài 4km ra khỏi hang. Các em phải lội qua khu vực ngập nước và lặn.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, đặc nhiệm SEAL Thái Lan đã mất nhiều ngày dạy các em nhỏ cách bơi, lặn và sử dụng thiết bị chuyên dụng. Đồ họa của các nhà chức trách Thái Lan cho thấy mỗi cầu thủ nhí được 2 thợ lặn đi kèm hỗ trợ lặn ra ngoài.

img

Đồ họa của nhà chức trách Thái Lan về quy trình giải cứu mỗi cầu thủ nhí.

Tuy nhiên, đoạn video do đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan đăng tải trên Facebook, cho thấy cảnh giải cứu bằng cáng ngay trong hang động chật hẹp. Các em nhỏ không tự bơi mà thay vào đó được đeo mặt nạ lặn và nằm trên cáng để các thợ lặn ở hai đầu khênh đi.

Trong video, một cậu bé nằm trên cáng vẫn cử động nhưng không rõ có tỉnh táo hay không. Các phóng viên và nhân chứng không thể nhìn thấy các em khi được đưa ra ngoài xe cứu thương.

img

Một cậu bé nằm trên cáng trong tình trạng không tỉnh táo.

Điều này trùng với thông tin mà một cựu đặc nhiệm SEAL Thái Lan tham gia vào chiến dịch tiết lộ. Theo Chaiyananta Peeranarong, các thiếu niên đã "ngủ hoặc không hoàn toàn tỉnh táo khi được các thợ lặn đưa ra khỏi hang động".

Vào ngày cuối cùng của chiến dịch giải cứu, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn đội cứu hộ gây mê các cậu bé để dễ dàng đưa ra khỏi hang.

"Ai mà đưa cái thứ quỷ đó cho một đứa trẻ chứ?", Thủ tướng Prayuth Chan-ocha bức xúc khi được hỏi về chuyện này.

Ông Prayuth khẳng định, các em được cho sử dụng thuốc chống lo âu nhằm hạn chế tối đa nguy cơ trong quá trình di chuyển ra khỏi hang. Thủ tướng Thái Lan khẳng định đó là thuốc chống lo âu chứ không phải thuốc mê như lời đồn.

img

Đội cứu hộ dùng cáng ngay từ trong hang.

Các chuyên gia y tế và chuyên gia về hang động từng cảnh báo địa hình phức tạp, nhiều nơi ngập nước và chật hẹp có thể khiến các em nhỏ hoảng loạn và dẫn đến bi kịch trong quá trình thoát ra ngoài.

Một thợ lặn Phần Lan tên Jani Santala, người tham gia vào chiến dịch cứu hộ cũng cho rằng, đánh thuốc mê các cậu bé là giải pháp hiệu quả nhất.

"Cách giải cứu dễ nhất là bọn trẻ gần như bất tỉnh. Chúng được đeo mặt nạ dưỡng khí và yên lặng như một gói đồ để các thợ lặn đưa ra khỏi hang", Jani Santala, một thợ lặn người Phần Lan tham gia đội cứu hộ nói, trước khi chiến dịch giải cứu diễn ra.

Theo Santala, đây là phương pháp tối ưu nhất dù thoạt đầu nghe có vẻ đáng sợ. "Dưới góc nhìn của thợ lặn, đó là giải pháp tối ưu", Santala nói.

Video: Đội bóng Thái Lan đeo khẩu trang cười, bố mẹ đứng ngoài khóc

Hình ảnh các cậu bé trong đội bóng Thái Lan mỉm cười và vẫy tay trong bệnh viện mới được hé lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem