Vì sao TP.HCM lùi sáp nhập 10 phường sang năm 2020 ?

30/11/2019 17:07 GMT+7
UBND TP.HCM cho biết do tập trung thực hiện các chỉ đạo, kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và Sài Gòn Safari để xin lùi thời gian trình đề án sáp nhập 10 phường sang năm 2020.

UBND TP.HCM vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ cho phép gia hạn thời hạn trình Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2018 - 2021 sang năm 2020. Dù xin lùi sáp nhập 10 phường sang năm 2020 nhưng TP.HCM cam kết đảm bảo đúng tinh thần thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2017 - 2021.

Đầu tháng 10, UBND TP.HCM  trình Bộ Nội vụ phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Theo đề án này, 10 phường có diện tích và dân số không đáp ứng theo quy định buộc phải sáp nhập. Sau đó, Bộ Nội vụ có ý kiến và đề nghị thành phố trình đề án chi tiết trước ngày 30/10.

Vì sao TP.HCM lùi sáp nhập 10 phường sang năm 2020 ? - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên ở UBND P.Bình Hưng Hòa A (Bình Tân) đang giải quyết thủ tục, hồ sơ cho người dânẢnh: Độc Lập

UBND TP.HCM cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các quận có phường thuộc diện sắp xếp để triển khai chi tiết và tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Giải thích về việc lùi thời gian trình đề án sắp xếp, TP.HCM cho biết từ nay đến hết năm 2019, thành phố đang tiếp tục triển khai nhiều nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND như Nghị quyết 54, Đề án đô thị thông minh, Khu đô thị sang tạo phía Đông. Đồng thời, thành phố đang tập trung giải quyết dứt điểm các kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2), khu Công nghệ cao (Q.9), Sài Gòn Safari (H.Củ Chi) và nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Ngoài ra, do yếu tố lịch sử để lại nên TP.HCM tồn tại mô hình tự quản ở khu dân cư chưa thống nhất với quy định của Trung ương như dưới phường, thị trấn chia thành khu phố, dưới khu phố gồm các tổ dân phố; dưới xã chia thành ấp, dưới ấp gồm các tổ nhân dân. Hiện TP.HCM đang chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức dưới phường - xã - thị trấn cho phù hợp với quy định song song với việc sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Theo Thanh Niên
Cùng chuyên mục