dd/mm/yyyy

Vì sao Nguyễn Hữu Linh chưa bị bắt khi tòa tuyên y án 18 tháng tù?

Tòa phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của Nguyễn Hữu Linh, giữ nguyên bản án 18 tháng tù. Bị cáo Linh rời tòa bằng ôtô, chưa bị bắt giam sau phiên xử.

Nguyễn Hữu Linh bị bác kháng cáo, lĩnh 18 tháng tù TAND TP.HCM bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 18 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Sau hơn 2 giờ xét xử kín, tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

10h, HĐXX vào tuyên án. Tòa phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của ông Linh, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Linh phạm tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, xử phạt Linh 18 tháng tù.

Sau khi toà tuyên án, Nguyễn Hữu Linh rời ghế bị cáo, đi lên phía trên gần bục xử án, định đi ra bằng cửa của HĐXX. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đóng cửa, chặn lại. Bị cáo Linh rời tòa bằng ôtô, chưa bị bắt giam sau phiên xử.

Vì sao Nguyễn Hữu Linh chưa bị bắt khi tòa tuyên y án 18 tháng tù? - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Linh rời tòa sau khi bị tuyên án sáng 6/11. Ảnh: Lê Quân.

Sau khi toà phúc thẩm tuyên y án, Chánh án TAND TP.HCM sẽ gửi quyết định về cơ quan thi hành án nơi ông Linh thường trú, cơ quan này phải ra quyết định thi hành án đối với bị cáo Linh. Quyết định thi hành án phải có đầy đủ nội dung được quy định tại Điều 21 Luật Thi hành án Hình sự (THAHS).

Cụ thể, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án phạt tù, tòa án ra quyết định phải gửi quyết định thi hành án cho cá nhân, cơ quan, bao gồm: Người chấp hành án; Viện kiểm sát cùng cấp; Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh; Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án đang bị tạm giam, tại nhà tạm giữ hoặc đang tại ngoại; Sở Tư pháp - nơi tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

Kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, trong 7 ngày, người chấp hành án phải có mặt tại trụ sở cơ quan thi hành án hình sự thuộc công an cấp huyện, được chỉ định trong quyết định thi hành án.

Quá thời hạn trên mà bị án đó không có mặt, cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc cảnh vệ tư pháp thực hiện áp giải thi hành án.

Điều này có nghĩa là khi TAND TP.HCM gửi phán quyết phúc thẩm về TAND TP Đà Nẵng (nơi ông Linh thường trú), cơ quan này phải ra quyết định thi hành án đối với bị cáo Linh.

Trong 10 ngày từ sau quyết định thi hành án được gửi đến ông Linh, nếu bị án này không có mặt để chấp hành thì sẽ bị cảnh sát áp giải để thi hành án.

Vì sao Nguyễn Hữu Linh chưa bị bắt khi tòa tuyên y án 18 tháng tù? - Ảnh 2.

Chủ tọa tuyên bác toàn bộ kháng cáo của Nguyễn Hữu Linh. Ảnh: Lê Quân.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/8, ông Linh bị TAND quận 4 tuyên 18 tháng tù. Ngay sau khi bản án được công bố, ông Linh nán lại trên ghế bị cáo, viết kháng cáo kêu oan.

Bị cáo cho rằng hành vi ôm hôn bé gái không phải là yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, khoảng 21h ngày 1/4, bé gái 8 tuổi từ căn hộ của gia đình đi xuống tầng trệt mua đồ cho mẹ. Sau khi mua xong, bé nhờ bảo vệ bấm thang máy lên tầng 10, lúc này ông Nguyễn Hữu Linh đi cùng lên tầng 11. Ông Linh đã có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy.

Tại biên bản giao nhận kết luận điều tra, biên bản hỏi cung bị can và cáo trạng, Nguyễn Hữu Linh thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái ở thang máy chung cư Galaxy 9 tổng cộng 3 lần là sai phạm.

Tuy nhiên, ông Linh không không nhận tội vì cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hữu Linh bị phóng viên vây kín khi đến tòa Bị cáo Nguyễn Hữu Linh tiếp tục hầu tòa phúc thẩm vì dâm ô với người dưới 16 tuổi. Khi có mặt ở TAND TP.HCM sáng 6/11, ông Linh chần chừ trên ôtô, né báo chí.
Hoài Thanh