dd/mm/yyyy

Tìm ra manh mối vụ nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Điện Biên đã thu được hai tang vật quan trọng được cho là có liên quan đến cái chết của nạn nhân là nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ vào chiều 30 Tết, ngày 11/2, trao đổi với PV, một thành viên ban chuyên án cho biết lực lượng chức năng đã thu được hai tang vật quan trọng có liên quan đến cái chết của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên trước khi mất tích.
Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên trước khi mất tích.

Hai tang vật nói trên là một chiếc lồng gà mà nạn nhân đã sử dụng để đi giao gà vào chiều 4/2 (tức chiều 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi) và một chiếc quần dài giống như chiếc quần của nữ sinh đã mặc khi rời khỏi nhà.

Ban chuyên án nhận định có thể nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Khả năng nghi phạm sát hại nạn nhân ở nơi khác rồi đem đến địa bàn xã Thanh Nưa phi tang. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Duyên tử vong dưới 48 tiếng trước khi bị phát hiện vào chiều 7/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, ngày 7/2, người dân tại xã Thanh Nưa tá hoả phát hiện một thi thể cô gái trẻ trong tình trạng bán khoả thân, đầu đội mũ bảo hiểm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

>> Công an Điện Biên thông tin chính thức vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà

Công an huyện Điện Biên đã có phiếu thu thập thông tin, hiện. Hiện, Công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đang truy tìm 1 đối tượng nam đi xe tay ga màu trắng, tổ chức ăn nhậu vào buổi chiều 30 Tết có liên quan đến vụ án trên.

Đức Sơn