dd/mm/yyyy

thời tiết hôm nay

Tiếp tục nắng nóng, chỉ số tia tử ngoại tại Hà Nội đạt ngưỡng nguy hiểm

Từ nay đến thứ năm (3/6) là giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội đạt mức 39 độ C, chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng nguy hiểm… Để bảo vệ sức khỏe, người dân Thủ đô lưu ý các biện pháp phòng, tránh.


Dự báo thời tiết hôm nay (11/5): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên dự báo thời tiết hôm nay ngày 11/5, ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng.


Dự báo thời tiết: Từ tháng 6-7/2021, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động

Bắt đầu từ tháng 6-7/2021, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 8-9/2021.


Dự báo thời tiết mùng 1 Tết (12/2): Nắng trải dài từ Nam ra Bắc, thời tiết đẹp phù hợp du xuân

Thời tiết mùng 1 Tết: khối không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung đã ổn định, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối trời lạnh.


Dự báo thời tiết 29 Tết: Sau cơn mưa, hôm nay miền Bắc sẽ hửng nắng

Dự báo thời tiết 10/2, các tỉnh Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 22 độ.


Tin khẩn cấp: Bão số 2 Sinlaku giật cấp 10 hướng thẳng Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trưa nay, 1/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.


Tin mới: Mưa dông khu vực nội thành Hà Nội, có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong khoảng 15 phút đến 1 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho các khu vực nội thành Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.


Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, cách Hoàng Sa 600km về phía Đông

Theo thông tin mới nhận được lúc 9h00 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông.


Từ 26/7 - 31/7, chính thức kết thúc đợt nắng nóng, Bắc Bộ có mưa diện rộng

Tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ đêm 26-31/7, mưa dông ở Bắc Bộ tăng lên, các tỉnh trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau.


Tin mới nhất về lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La,...

Thông tin mới nhận nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phát lúc 9h30 phút sáng 22/7, chiều tối và đêm nay, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong đó Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Sơn La,... đang chịu thiệt hại nặng nề.