Thay đổi thói quen vứt rác: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Anh Tú Thứ hai, ngày 23/12/2019 08:00 AM (GMT+7)
Từng là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Yên Khánh (Ninh Bình), thế nhưng, gần đây xã Khánh Thiện đã lập đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại từng hộ gia đình và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét.
Bình luận 0

Khi rác quá tải

Ông Phạm Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thiện cho biết: Trước kia việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, toàn xã có 8 xóm thì thành lập 8 tổ thu gom rác, chủ yếu là vận chuyển về bãi rác tập trung của xã. Đến năm 2012 thì xã thành lập 1 tổ chuyên thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Năm 2014, xã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình hỗ trợ lò đốt rác thải sinh hoạt trị giá 500 triệu đồng, công suất 5-6 tấn/ngày. Vào thời điểm đó, lò đốt này kiêm xử lý rác thải sinh hoạt cho hai xã lân cận là Khánh Lợi và Khánh Tiên.

img

Việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình đã và đang được người dân xã Khánh Thiện thực hiện một cách tự giác và nghiêm túc.   A.T

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, lò đốt này bị quá tải, một số hạng mục bị hư hỏng như sàn, gạch chịu nhiệt… thế nên xã đề nghị tạm dừng xử lý rác cho hai xã trên. Giai đoạn 2017-2018, rác không xử lý kịp gây ô nhiễm môi trường nên xã cho máy xúc vào đảo, phun thuốc khử trùng và chôn lấp.

Nhận thấy việc xử lý rác là vô cùng khó khăn, tốn kém, mất thời gian và không đạt hiệu quả cao nếu không được phân loại tại nguồn, vậy nên từ cuối năm 2018, xã Khánh Thiện lập đề án phân loại rác thải tại nguồn và giao cho Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về việc phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình.

Đề án này được hiện thực hóa và áp dụng tại xóm Cầu và xóm 1, mỗi hộ sẽ được phát 2 xô nhựa có dán tên từng xô bỏ rác thải hữu cơ và chất thải vô cơ riêng. Mỗi xô nhựa được phát kèm với 2 loại túi nylon 2 màu xanh, đen để tổ thu gom dễ dàng nhận biết và đưa đến đúng vị trí xử lý phù hợp cho từng loại rác.

Thay đổi thói quen là giải pháp bền vững nhất

Bà Đậu Thị Nụ (49 tuổi, ở xóm Cầu, xã Khánh Thiện) chia sẻ: 217 hộ dân ở xóm Cầu đều được xã phát tận tay từng hộ đầy đủ xô nhựa và túi nylon màu. Người dân rất phấn khởi với cách làm này.

"Trước kia chúng tôi không hề biết cách phân loại rác, cứ có rác là bỏ chung vào 1 túi, thế nhưng sau khi được hướng dẫn thì bà con đã thành thạo trong việc phân loại. Không những thế, người dân xóm Cầu rất tự giác, nghiêm chỉnh trong việc phân loại rác thải sinh hoạt, nếu làm chưa đạt thì tổ thu gom sẽ thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở" - bà Nụ chia sẻ.

Trước kia chúng tôi không hề biết cách phân loại rác, cứ có rác là bỏ chung vào một túi, sau khi được hướng dẫn thì bà con đã thành thạo trong việc phân loại rác thải hữu cơ và chất thải vô cơ. Nếu làm chưa đạt thì tổ thu gom sẽ thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở".

Bà Đậu Thị Nụ (49 tuổi, ở xóm Cầu, xã Khánh Thiện)

Cũng giống như bà Nụ, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc đã quen với việc phân loại rác sau một thời gian dài bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi phải thay đổi thói quen. Bà Ngọc cho hay: “Thú thật là lúc đầu tôi thấy rắc rối lắm, quen với việc bỏ chung rác rồi, giờ phải phân loại này loại kia không quen, nên thời gian đầu thường xuyên quên và nhầm. Nhưng giờ bắt đầu đi vào nền nếp rồi thì con cháu mà nhỡ bỏ rác nhầm là phải nhắc ngay”.

Theo ông Phạm Hồng Quang, đa số bà con đều chung tâm trạng như bà Ngọc, khi chưa quen thì thấy bất tiện và rườm rà, rắc rối, nhưng nhờ sự kiên trì vận động của các cấp, tổ đội ở thôn, xóm mà giờ đây nhiều gia đình đã hình thành thói quen tốt là phân loại rác tại nguồn. Ông Quang đánh giá: Môi trường sạch hơn chỉ là việc trước mắt, điều lâu dài chính là thay đổi tư duy trong cách vứt rác của bà con, chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ.

“Việc làm này không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phương mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức phân loại rác cho cả gia đình, đặc biệt là các cháu nhỏ, qua đó chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch hơn. Tới đây, mô hình này sẽ được áp dụng trên địa bàn toàn xã” - ông Quang cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem