dd/mm/yyyy

thanh niên

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên

Ngày 20/11, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đối thoại với thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.


Chàng thanh niên vùng biên khởi nghiệp thành công từ vườn ươm

Chàng thanh niên Lường Văn Nhân ở bản Hịa (Mường Lầm, Sông Mã, Sơn La) khởi nghiệp từ 200m2 vườn ươm, đến nay, thu nhập của anh đạt gần 200 triệu đồng/năm


Chàng thanh niên người Mông làm kinh tế giỏi ở Sa Pa

Cần cù, chịu khó, anh Giàng A Tính, tổ 4, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã vươn lên làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế vườn đồi.


Phát triển hệ sinh thái du lịch Ngọc Chiến giành giải nhất dự án khởi nghiệp thanh niên tỉnh Sơn La

Ngày 30/10, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La năm 2022”.


Nông thôn Tây Bắc: Những dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ Sìn Hồ

Tuổi trẻ Sìn Hồ (Lai Châu) đã để lại những dấu ấn tình nguyện trong cộng đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị...


Nông thôn mới Sơn La: “Đổi giấy, nhựa lấy cây xanh” – Hành động nhỏ, lợi ích to

“Đổi giấy, nhựa lấy cây xanh” vì một môi trường xanh- sạch- đẹp, vì một đô thị văn minh của tổ chức đoàn cơ sở phường Quyết Tâm (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), đã thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia tự nguyện và sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân.


Nông thôn mới Sơn La: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

Với 42 cơ sở Đoàn trực thuộc, hơn 7.100 đoàn viên, gần 3.500 thanh niên, tuổi trẻ huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã có nhiều công trình, phần việc cụ thể, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.


Chàng sinh viên 9x chế tạo máy gieo hạt tự động

Ấp ủ ý tưởng cải tiến phương pháp canh tác rau màu giúp người nông dân, Phạm Thanh Phi (SN 1993), sinh viên cơ khí lớp DCK 12 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc máy gieo hạt cải tự động.


“Đại gia” rau ăn quả ở Bình Hạ Đông

Đến Bình Hạ Đông (Thái Mỹ, Củ Chi, TP.HCM), hỏi Phạm Chí Tâm thì ai cũng biết, nhất là lớp trẻ. Bởi Tâm không chỉ giàu có nhất ấp, mà còn là tấm gương cho lớp trẻ phấn đấu làm giàu bằng chính nghị lực của mình.