Sử dụng ma túy, một Cảnh sát giao thông bị tước quân tịch

Chủ nhật, ngày 24/05/2020 20:27 PM (GMT+7)
Do vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân và điều tra về hành vi sử dụng ma túy, một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) ở Thanh Hóa đã bị tước quân tịch.
Bình luận 0

Ngày 24/3, theo Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 23/5, đã đọc quyết định tước quân tịch đối với N.T.T., nguyên cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT do vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân.

Sử dụng ma túy, một Cảnh sát giao thông bị tước quân tịch - Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào tối  20/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Trong số các đối tượng được phát hiện có N.T.T., hiện đang công tác tại Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu được biết, ngày 20/5 N.T.T. xin nghỉ phép do vợ vừa mới sinh, nhưng đến tối cùng ngày thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang khi đang cùng nhiều đối tượng khác sử dụng ma túy.

Hiện T. đang bị tạm giam để phục vụ việc công tác điều tra.


Trần Lê (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem