dd/mm/yyyy

Sơn La: Hội viên, nông dân hiến đất xây dựng NTM

Năm vừa qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Sơn La đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 100.000 m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Qua đó góp phần giúp tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong năm 2019, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh triển khai sâu rộng tới hội viên, nông dân. Công tác tuyên truyền, vận động để tạo chuyển biến trong nhận thức được Hội Nông dân các cấp lồng ghép vào các hoạt động và phong trào thi đua tới hội viên, nông dân.

Sơn La: Hội viên, nông dân hiến đất xây dựng NTM - Ảnh 1.

Đường giao thông ở huyện biên giới Sốp Cộp khang trang nhờ hội viên, nông dân hiến đất làm đường.

 Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Sương – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để phổ biến sâu rộng tới hội viên, nông dân về những nội dung, việc làm cụ thể trong năm gắn với các phong trào thi đua lớn của Hội. Với những cách làm hay, thiết thực phù hợp với thực tế ở cơ sở, các cấp Hội đã vận động được hội viên, nông dân cùng nhau hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, như: Đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học…

Sơn La: Hội viên, nông dân hiến đất xây dựng NTM - Ảnh 2.

Hội viên, nông dân huyện Thuận Châu tích cực đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

 Theo đó, các cấp Hội Nông dân đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện nếp sống mới trong việc hiếu, hỷ, lễ hội; thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 1.263 chi hội đảm nhận các công trình tự quản mang tên Hội Nông dân.

Trong năm 2019, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh đã vận động các hội viên, nông dân đã đóng góp được 803 triệu đồng; hiến 103.035 m2 đất; đóng góp trên 27.572 ngày công lao động; sửa chữa và làm mới hàng chục km đường giao thông nông thôn; đóng góp vật liệu, ngày công giúp 517 hộ nghèo làm nhà ở…

Sơn La: Hội viên, nông dân hiến đất xây dựng NTM - Ảnh 3.

Hội viên nông dân tích cực tham gia hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kết cậu hạ tầng nông thôn.

 Ngoài việc tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các cấp Hội Nông dân còn thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", như: Xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng bản, tiểu khu văn hóa. Hết năm 2019, có 44.982 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao sôi nổi chào mừng các ngày lễ kỷ niệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nông dân. Thông qua các hoạt động văn hóa, đã giúp hội viên, nông dân bài trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Sơn La: Hội viên, nông dân hiến đất xây dựng NTM - Ảnh 4.

Mô hình trồng cam của ông Hoàng Văn Chất ở bản Củ, xã Chiềng Ban.

Để nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân, các cấp Hội còn phối hợp với các cấp, các ngành vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình có cách làm hay, sáng tạo làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra, như: Hộ ông Hoàng Văn Chất ở bản Củ, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; ông Nguyễn Ngọc Dũng ở xã Hát Lót, huyện Mai Sơn…

Sơn La: Hội viên, nông dân hiến đất xây dựng NTM - Ảnh 5.

Mô hình trồng bưởi của ông Nguyễn Ngọc Dũng ở xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Trong thời gian tới, để phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM tiếp tục phát huy hiệu quả, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập; hiến đất, đóng góp tiền, công sức xây dựng kết hạ tầng nông thôn; thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn vệ sinh môi trường để cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao mức sống cho chính người nông dân.

Tuệ Linh