dd/mm/yyyy

Quỹ Hội tiếp sức cho tái cơ cấu nông nghiệp Điện Biên

Không chỉ giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) ở tỉnh Điện Biên còn giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của nông dân phát triển mạnh mẽ.

Làm giàu tại quê hương

Không đất canh tác, không công ăn việc làm, thu nhập bấp bênh nên gia đình ông Lò Văn Thuận ở đội 10A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên nhiều năm liền vẫn chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo. Tuy nhiên, giờ đây cuộc sống của gia đình ông Thuận đã khác. Trò chuyện với chúng tôi, ông Thuận bảo: "Hiện, ngoài duy trì và phát triển thêm số lượng đàn trâu, bò lên hàng chục con, mỗi năm gia đình tôi thu hàng triệu đồng từ bán trâu bò giống, nhờ đó mà cuộc sống của gia đình thêm ổn định".

Quỹ Hội tiếp sức cho tái cơ cấu nông nghiệp Điện Biên - Ảnh 1.

Mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo đang mang lại thu nhập cao cho bà con ở các xã, huyện của tỉnh Điện Biên. Hải Đăng

Theo ông Lò Văn Lún - Chủ tịch Hội ND huyện Điện Biên, trong quá trình triển khai cho vay, Hội ND Điện Biên đã tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn; trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn. Cùng với đó, Hội còn định hướng cho các hộ vay Quỹ sử dụng vốn sao cho kịp thời và hiệu quả nhất; vận động hội viên vay vốn tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi.

Ông Lún cho biết thêm, đến nay, Quỹ HTND trên địa bàn huyện Điện Biên đã giải ngân được gần 4 tỉ đồng, với 13 dự án được triển khai ở 9 xã, chủ yếu nhằm phát triển các mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi cá rô phi đơn tính.

Tích cực huy động vốn

Hội ND tỉnh Điện Biên hiện có trên 80.000 hội viên sinh hoạt ở hơn 1.810 chi hội cơ sở. Những năm qua, cùng với việc chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội ND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, các cấp Hội còn tập trung hỗ trợ hội viên về cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và cách thức phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Bà Cao Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội ND tỉnh Điện Biên cho hay: Trong quá trình triển khai quỹ thì nguồn chủ yếu tập trung cho hội viên nông dân vay để phát triển sản xuất, đặc biệt những hội viên nghèo, thiếu vốn sản xuất. Đến nay các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng được trên 30 dự án với hơn 100 mô hình liên kết nhóm hộ; với tổng nguồn vốn đạt trên 14 tỉ đồng...

Trong đó có 11 tỷ đồng là nguồn vốn của Trung ương Hội ủy thác; 2 tỉ đồng là nguồn Quỹ HTND của tỉnh. Qua quá trình triển khai đã chứng minh cho thấy: Quỹ HTND đã trở thành nguồn lực thiết thực giúp nhiều hội viên nông dân, nhất là những nông dân nghèo, thiếu vốn có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy các xã, bản hoàn thiện những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Bà Lan cho biết thêm, từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn vay từ Quỹ HTND đã giúp cho trên 300 hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên khá giả; đồng thời, giúp cho trên 1.000 lao động nông thôn trong tỉnh có việc làm ổn định.

"Nhìn chung các dự án đã thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra; các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích. Sau khi vay vốn, các hộ còn được các cấp Hội ND chuyển giao khoa học kỹ thuật; thành lập các tổ hợp tác liên kết phát triển sản xuất; tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh và cách quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tạo việc làm và tăng thu nhập", bà Lan nói.

Hải Đăng