Quảng Trị: Đối thoại với dân gỡ khúc mắc NM Dệt-Nhuộm-May Hải Lăng

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 25/09/2017 19:51 PM (GMT+7)
Sau những phản ánh của nhân dân xã Hải Thọ phản đối việc xả thải của Dự án Cụm Liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có buổi đối thoại nhằm tháo gỡ khúc mắc, tìm hướng đi chung.
Bình luận 0

Chiều 25.9, tại xã Hải Thọ (Hải Lăng, Quảng Trị), cơ quan chức năng các cấp tỉnh Quảng Trị đã có phiên đối thoại với người dân xã Hải Thọ liên quan đến Dự án Cụm Liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng.

img

Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TNMT Quảng Trị (bên phải) giải thích quy trình xử lý nước thải và kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại nhà máy dệt nhuộm Hải Lăng. Ảnh: Ngọc Vũ 

Tại đây, chính quyền địa phương thông tin, dự án trên đã được UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường vào ngày 28.8.2017.

Cụ thể dự án được triển khai trên diện tích 28.000m2, tại Cụm công nghiệp Diên Sanh (Hải Lăng). Đây là nhà máy may hàng dệt kim hoàn chỉnh từ khâu dệt nhuộm đến khâu may với công suất 10 triệu sản phẩm/năm, tổng lao động 500 người, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

img

Nhà máy dệt nhuộm Hải Lăng có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ảnh: H.T

Dự án đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường gồm hệ thống xử lý nước thải công suất 1.200m3/ngày, đêm. Hồ điều hòa lưu chứa nước thải có thể tích 7.000m3. Tuyến ống dẫn nước thải, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt cột A theo quy chuẩn quốc gia về nước thải dệt nhuộm.

Nước thải sau quá trình xử lý được chứa tại hồ điều hòa, sau đó xả ra hồ Khe Chè (thị trấn Hải Lăng) và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ bằng ống nhựa.

img

Người dân tập trung đông tại buổi đối thoại và bày tỏ sự lo lắng, sợ việc xả thải của nhà máy dệt nhuộm Hải Lăng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ảnh: Ngọc Vũ

Tuy nhiên, tại buổi đối thoại, người dân trình bày ý kiến, lo ngại việc xả nước thải như trên sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng không nên đặt ống xả thải ra kênh tiêu nội đồng của xã Hải Thọ.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng xác nhận nước thải đảm bảo tiêu chuẩn thì nên dùng nước thải tưới tiêu cho đồng ruộng Hải Thọ để thực nghiệm.

img

Người dân đưa hình ảnh cá chết tại kênh mương xã Hải Thọ cho Chủ tịch huyện Hải Lăng Hoàng Văn Vinh xem và nói rằng do nhà máy dệt nhuộm gây ra. Sau đó, người dân này được cán bộ địa phương giải thích thấu đáo rằng cá chết như trong hình không phải cá nước ngọt. Một số người phát hiện có một chiếc ô tô do ai đó điều khiển đã cố tình đổ số cá chết này xuống kênh. Ảnh: Ngọc Vũ

Có mặt tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TNMT Quảng Trị cho biết, đơn vị thường xuyên tiến hành quan trắc, theo dõi việc xả thải của nhà máy thông qua hệ thống camera, và thiết bị quan trắc môi trường tự động. Thông tin quan trắc sẽ được cập nhật từng giờ, từng phút qua điện thoại. Công an và chính quyền địa phương cũng phối hợp để giám sát việc xả thải của nhà máy này.

img

Tại buổi đối thoại, ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị động viên người dân cần bình tĩnh, đồng hành cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng giám sát hoạt động của nhà máy dệt nhuộm.

Ông Khoa cam kết nhà máy xả thải sẽ không gây ô nhiễm môi trường. “Tôi làm việc, tôi chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh, trước nhân dân” – ông Khoa nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem