Quảng Ninh: Xã đảo tự ý lấp 9.000 m2 mặt biển bằng bùn thối

21/12/2019 07:30 GMT+7
Hơn 9.000 mét vuông mặt biển vịnh Bái Tử Long đã bị san lấp bằng cát lẫn bùn thối gây ô nhiễm môi trường tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn V, người dân làm nghề nuôi trồng thủy sản ở xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn cho biết, khoảng gần 2 tháng nay có rất nhiều tàu chở cát đen lẫn bùn phun vào khu vực bến cập tầu của người dân. Bùn thối tràn hết ra khu vực biển quanh đó nhuộm cả một vùng biển màu đen kịt, hôi thối.

"Bãi cập tàu tránh trú bão của người dân nhưng họ lại phun cát vào san lấp. Mới đầu họ không làm bờ bao nên cát, bùn tràn đầy ra ngoài, cả khu vực biển xung quanh nuôi trồng thủy sản đen kịt lại còn hôi thối không chịu được. Khu vực bên ngoài chúng tôi nuôi cá, ngao đã nhiều năm nay nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con giống.

Quảng Ninh: Xã đảo tự ý lấp 9.000 m2 mặt biển bằng bùn thối  - Ảnh 1.

Cát lẫn bùn thối được bơm lấp hơn 9.000 m2 mặt biển tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Chúng tôi hỏi chính quyền xã thì chẳng ai biết là công trình gì cả. Trong khi khu vực biển Vân Đồn có nhiều mỏ cát vàng, cát trắng thì họ không dùng lại đem cát bùn thối về làm thật khó hiểu?", ông V cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn thừa nhận, đúng là xã đang xây dựng một số công trình để phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Tuy nhiên việc dùng cát bùn và lấp bao nhiêu diện tích biển thì Chủ tịch xã không công bố nên chẳng ai biết để giám sát. Công trình này do UBND xã Thắng Lợi làm chủ đầu tư, cụ thể là Chủ tịch UBND xã là người thực hiện nên những người khác không biết được thông tin. Chủ tịch cũng bận đi học nên không thấy công khai thông tin quy hoạch cho người dân được biết.

Quảng Ninh: Xã đảo tự ý lấp 9.000 m2 mặt biển bằng bùn thối  - Ảnh 2.

Dù chưa trúng thầu gói thi công nâng cấp tuyến đường trung tâm xã Thắng Lợi nhưng công ty Hoa Phong đã đổ đất, đá tạo nên đường.

Có mặt tại hiện trường thi công trên xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn thời điểm ngày 9/11/2019, phóng viên thấy khu vực eo biển, nơi hàng ngày vẫn để người dân đưa tàu neo đậu đã bị san lấp gần hoàn tất. Cát dùng để san lấp là loại cát đen lẫn bùn do một số tàu hút cát bơm vào. Phía ngoài khu vực san lấp, đơn vị thi công đã cho đắp một bờ bằng đất đồi rộng khoảng 4 mét. Một số khu vực đồi đất xung quanh bị đào bới để lấy đất san lấp. Phía ngoài bờ đất có nhiều đá hộc được đổ xuống tạo thành bức tường thấp hơn mặt nước khoảng 50 cm. Điều đặc biệt là toàn bộ tuyến kè không được đóng cọc mà chỉ đổ đất san lấp kiểu đổ lan đã làm đất, cát tràn ra phía ngoài biển khá nhiều.

Để tìm hiểu về việc thi công phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi. Do ông Tùng đang đi học tại TP.Hạ Long nên sau 2 tuần chúng tôi mới có thể làm việc được. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tùng cho biết, đây là công trường thi công công trình chợ trung tâm và trung tâm văn hóa thể thao xã Thắng Lợi đã được UBND huyện Vân Đồn ra Quyết định phê duyệt quy hoạch vào ngày 11/7/2019.

"Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã hoàn thành cơ bản 19/19 tiêu chí trong đó còn thiếu hạng mục Trung tâm văn hóa thể thao và chợ trung tâm xã. Việc thi công các công trình này sẽ giúp xã Thắng Lợi về đích nông thôn mới trong năm 2019. Tất cả các công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công chúng tôi đã hoàn tất từ tháng 9/2019. Đơn vị trúng thầu và đang thi công là công ty TNHH Thương Mại Hoa Phong", ông Tùng cho biết.

Quảng Ninh: Xã đảo tự ý lấp 9.000 m2 mặt biển bằng bùn thối  - Ảnh 3.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tuyến đường trung tâm xã Thắng Lợi nằm bao bên ngoài khu vực san lấp.

Tuy nhiên khi phóng viên đề nghị cung cấp cam kết bảo vệ môi trường khi thi công dự án thì Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi không cung cấp được và đề nghị phóng viên làm việc với công ty TNHH Thương Mại Hoa Phong vì xã không có những hồ sơ này. Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi cũng cam kết tất cả các quy trình về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu được thực hiện hết sức cẩn thận nên không có chuyện nhà thầu kém năng lực hay thông thầu như phản ánh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Quốc Vương, Giám đốc công ty Hoa Phong xác nhận đúng là nguồn cát để san lấp công ty mua từ Hải Phòng. Do cát khu vực Vân Đồn giá cao nên công ty phải cân đối mua loại cát này. Đất để san gạt làm thành bờ kè chắn cát được lấy từ quả đồi thuộc một hộ dân gần đó.

Quảng Ninh: Xã đảo tự ý lấp 9.000 m2 mặt biển bằng bùn thối  - Ảnh 4.

Nhiều đá hộc đã được đổ xuống để xây dựng con đường du công ty Hoa Phong chưa trúng thầu.

Theo thông tin hợp đồng giữa Công ty TNHH TM Hoa Phong và UBND xã Thắng Lợi, đến thời điểm này công trình chợ trung tâm và trung tâm văn hóa thể thao đã bị chậm tiến độ 1 tháng so với cam kết thi công ban đầu. 

Khi tìm hiểu về quá trình đấu thầu dự án, phóng viên Dân Việt phát hiện Công ty TNHH Thương Mại Hoa Phong đã trúng thầu nhiều gói thầu trên đảo Thắng Lợi trong năm 2018, 2019 và trên địa bàn huyện Vân Đồn. Trong đó mới đây nhất là gói thầu cải tạo, nâng cấp tuyến đường trung tâm xã Thắng Lợi. Tuyến đường này chạy dọc theo bờ kè chắn cát của các công trình chợ trung tâm và nhà văn hóa thể thao mà đơn vị thi công mới san lấp. Tuy nhiên khi chưa trúng thầu thi công gói thầu nâng cấp tuyến đường này thì công ty Hoa Phong đã san lấp và đổ đá làm nền đường như có sự chuẩn bị trước việc trúng thầu gói này.

Đồng hành với công ty Hoa Phong có công ty TNHH MTV Hải Dương Xanh và Công ty TNHH MTV Thảnh Nguyệt, công ty CP Xây dựng và dịch vụ thương mại Việt Hằng. Cả 4 đơn vị này thường xuyên tham gia đấu thầu cùng nhau và trượt thầu với lý do hết sức vô lý, như: không đủ năng lực, không có bảo đảm dự thầu… Tại nhiều hồ sơ dự thầu thể hiện rõ những dấu hiệu thông thầu để phân chia dự án xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách.

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong bài viết tiếp theo!

Hải Long
Cùng chuyên mục