Quảng Ninh ra công điện khẩn ứng phó với bão số 4

Bùi My Thứ ba, ngày 14/08/2018 11:22 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 14.8.2018 yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị trên địa bàn chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 4 (Bebinca).
Bình luận 0

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ninh, hồi 04 giờ ngày 14.8, vị trí tâm bão số 4 (tên quốc tế là Bebinca) vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bão số 4 gây mưa rất to ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ chiều tối nay (14.8). 

img

Hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến Tiên Yên, Ba Chẽ (Quảng Ninh)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và đối phó với bão số 4, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị trên địa bàn phải thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 14.8.2018. 

img

Đường đi của bão số 4 

Cụ thể, phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm; neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản, kiên quyết không để người dân ở lại lồng bè, tàu thuyền khi bão đổ bộ. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện. 

Lưu ý các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, khu vực ven sông, suối có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, khu vực bão thải. Tuyệt đối không được để xảy ra thiệt hại về người. 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc khẩn trương triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn với các khu khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ sạt lở. 

Ngành giao thông vận tải theo dõi diễn biến bão, tạm ngừng cấp phép tàu thuyền tham quan du lịch trên biển khi không đảm bảo an toàn, có yêu cầu.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, các công ty TNHH 1 Thủy lợi theo dõi thường xuyên mực nước tại các hồ chứa nước, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống thiên tai trên địa bản. 

Các lực lượng: Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh, Cảnh sát PCCC Tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem