TTVH Online

Nông thôn Than Uyên ngày càng khang trang, văn minh, khá giả

Phong Cầm 12/07/2019 13:21 GMT+7

Nhờ biết phát huy những tiềm năng, lợi thế cộng với những cách làm sáng tạo, đến nay, diện mạo nông thôn ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã khoác lên mình "bộ áo mới", đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Những năm đầu bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, bình quân toàn huyện chỉ đạt 3,2 tiêu chí/xã. Nhưng đến nay, với nhiều cách làm sáng tạo mang tính đột phá cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân, lần lượt các xã: Mường Cang, Mường Than, Mường Mít, Hua Nà, Phúc Than đã cán đích NTM. Đó thực sự là kỳ tích trong xây dựng NTM đối với một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như Than Uyên.

Huyện Than Uyên chú trọng làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Diện mạo nông nông thôn ở Than Uyên đã có nhiều đổi thay.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, trụ sở làm việc của một số xã vùng cao trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng khang trang.

Tại các xã, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân được hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Để nâng cao thu nhập cho nhân dân, nhiều cây giống có chất lượng, năng suất cao phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện đã được cung ứng tới bà con.

Trường học được xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho con em người dân tộc thiểu số được học tập đầy đủ.

Cùng với đó, huyện cũng đã tập trung đầu tư các khu chợ, giúp cho người dân có nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa thuận lợi.

Các thiết chế văn hóa được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó có sân vận động, tạo không gian cho nhân dân được vui chơi, giải trí và tổ chức các sự kiện.

P.V Tây Bắc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN